Đoàn đại biểu Việt Nam, do Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Ngọc Sơn dẫn đầu,đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao/Bộ trưởng phụ trách Pháp ngữ lần thứ27 của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), diễn ra trong hai ngày 1-2/12 tạiParis, Pháp.
Bà Micheline Calmy-Rey, Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ, Chủ tịchđương nhiệm Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao-Bộ trưởng phụ trách Pháp ngữ, đãchủ trì hội nghị.
Tham dự Hội nghị có Tổng thư ký OIFAbdou Diouf, Giám đốc Clément Duhaime và các quan chức khác của OIF; đại diện 56 nước thành viên đầy đủ,thành viên liên kết và 19 nước quan sát viên của OIF cùng lãnh đạo cơ quan tư vấn và các cơ quan thựcthi của Pháp ngữ và các đối tác khác của Pháp ngữ.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tình hình chính trị và kinh tế thế giớinói chung và tại các nước Pháp ngữ nói riêng, đặc biệt tình hình chính trị tạiMadagascar, Ai cập, Tunisia, Morocco, Congo và Timor Leste.
Các đại biểu đã dành nhiều thời gian kiểm điểm giữa kỳ việc thực hiện các camkết đưa ra tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 13 vào tháng10/2010 và bàn bạc vấn đề tài chính, dự kiến sẽ bị cắt giảm 20% trong thời giantới do những khó khăn và biến động của thế giới gây nên, bằng cách huy động sựtham gia tích cực hơn của các nước thành viên và sự hợp tác tốt trong tổ chứcnày.
Nhìn chung, các nước đều hoan nghênh những kết quả đạt được trong việc thựcthi các cam kết này và bày tỏ quyết tâm tiếp tục thực hiện trong thời gian tớinhằm tăng cường quảng bá hình ảnh và vị thế của OIF trên trường quốc tế và thúcđẩy hợp tác đa phương Pháp ngữ trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Hội nghị tập trung trao đổi công tác chuẩn bị Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lầnthứ 14, dự kiến sẽ diễn ra từ 12-14/10/2012 tại Congo với chủ đề : “Pháp ngữ:những thách thức về môi trường và kinh tế đối với quản trị thế giới.” Cũng tại hộinghị này bà Micheline Calmy-Rey đã trao quyền chủ tịch đăng cai Hội nghị cấp caoPháp ngữ lần thứ 14 cho Congo.
Trong bài phát biểu của mình, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Ngọc Sơn đánhgiá cao nỗ lực và các hoạt động của tổ chức OIF và cá nhân Tổng thư ký Pháp ngữtrong việc hỗ trợ giải quyết xung đột và khủng hoảng tại một số nước thành viên.
Theo ông, OIF cần tiếp tục phát huy các thế mạnh của mình trong việc hỗ trợsau xung đột, chú trọng đến giai đoạn tái thiết, giải quyết tận gốc các nguy cơgây khủng hoảng và xung đột đồng thời ủng hộ việc tăng cường và phối hợp với cáctổ chức quốc tế và khu vực có liên quan để nâng cao hiệu quả các hoạt động vàcủng cố vai trò cũng như vị thế của OIF trên trường quốc tế.
Trong khuôn khổ tham dự hội nghị, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Ngọc Sơn đã có các cuộc gặp gỡ, làm việc với Giám đốc OIF Clément Duhaime, cùng lãnh đạo một số vụ chuyên môn của OIF như vụ truyềnthông, kinh tế và phát triển bền vững, giáo dục và đào tạo, ngôn ngữ tiếng Pháp,đa dạng văn hóa.
Ông Sơn cho biết Giám đốc OIF Clément Duhaime đã quyết định thăm và làm việc tạiViệt Nam vào giữa tháng 1 tới, nhằm thúc đẩy việc thực hiện một số dự án hợptác của OIF với Việt Nam.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn cũng có một loạt các cuộc gặp gỡ song phương với lãnhđạo một số nước thành viên OIF, với Trưởng đoàn các nước (Trung Phi,Macédoine…) để bàn các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa ViệtNam với từng nước.
Lãnh đạo và bạn bè các nước đều đánh giá cao vai trò và đóng gópcủa Việt Nam đối với OIF và đều bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hơn sự hợp tácvới Việt Nam trên các lĩnh vực như kinh tế, nông nghiệp, khai khoáng, buôn bángỗ, cơ sở hạ tầng viễn thông, đào tạo. Họ cũng mong muốn ký kết các hiệp định lànền tảng pháp lý cho việc phát triển hợp tác giữa Việt Nam với từng nước trongnăm tới.
Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, phía bạn mong muốn chuyển dần xu hướng hợp tác, từhình thức “một bên cho một bên nhận” sang một hình thức hợp tác cùng có lợi đólà “hợp tác đối tác mới cùng thắng.” Việt Nam sẽ phải thích ứng với hình thựchợp tác này.
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định Việt Nam ủng hộ việc thúc đẩy mô hình hợp tác ba bên mà ViệtNam đã làm với các nước Châu Phi từ nhiều năm nay, nhất là trong lĩnh vực nôngnghiệp và y tế.
Ông bày tỏ vui mừng về việc OIF xem xét soạn thảo một chiến lược trong lĩnhvực này và bày tỏ sự ủng hộ các điều chỉnh đối với chương trình hợp tác 4 năm2010-2013 của OIF, trong đó đề nghị ưu tiên ngân sách cho các lĩnh vực giáodục-đào tạo và phát triển bền vững, đoàn kết Pháp ngữ, khuyến khích OIF tăngcường các quan hệ đối tác nhằm tăng hiệu quả hoạt động và vận động các nước ủnghộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2013-2016.
Nhân dịp này, ông Nguyễn Ngọc Sơn đã gặp Giám đốc, Chánh Văn phòng Tổng Thư kývà các quan chức khác của OIF; Tổng Giám đốc Cơ quan Đại học Pháp ngữ và TổngGiám đốc kênh truyền hình tiếng Pháp TV5 Monde nhằm tăng cường quan hệ giữa ViệtNam với các nước và tổ chức Pháp ngữ trong thời gian tới./.
Lê Hà-Trung Dũng (Vietnam+)