Đó là các thỏa thuận hợp tác giữa phòng thương mại hai nước về việc thànhlập Hội đồng doanh nghiệp hỗn hợp Việt Nam-Kazakhstan; thỏa thuận hợp tác giữaPetro Việt Nam và tập đoàn Kusto về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí; và hợp đồngnguyên tắc giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Thái Sơn-Astana và Côngty Satra Thái Sơn về việc thu mua hàng nông-thủy sản.
Diễn đàn này thu hút sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp hàng đầu củaKazakhstan và các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực dầu khí,xúc tiến đầu tư, xây dựng, khai khoáng, giao thông, nông nghiệp chế biến, tàichính... đã cùng trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội hợp tác thương mại và đầutư nhất là những lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu.
Phó Thủ tướng Vũ VănNinh cho biết, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài trongđó có Kazakhstan sang làm ăn tại Việt Nam.
Việt Nam là thị trường với gần 90 triệu người tiêu dùng, xa hơn nữa làtiếp cận thị trường rộng lớn nhờ sự hình thành các khu vực thương mại tự do ASEAN, ASEAN - Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Việt Nam hy vọng các nước trongliên minh là Nga, Kazakhstan, Belarus sớm khởi động đàm phán hiệp định thươngmại với Việt Nam.
Theo đánh giá của Chính phủ hai nước, trao đổi kinh tế-thương mại và đầutư giữa Việt Nam và Kazakhstan vẫn còn hạn chế́, chưa tương xứng với tiềmnăng và mong muốn của hai bên. Trao đổi thương mại song phương năm 2010 chỉ đạt44 triệu USD, 8 tháng đầu năm 2011 là 26,3 triệu USD. Hiện, Kazakhstan chưa códự án đầu tư nào vào Việt Nam.
Diễn đàn doanh nghiệp nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổngthống Kazakhstan tại Việt Nam từ ngày 30/10-01/11./.