VN muốn phối hợp với Nhật phát triển cơ sở hạ tầng

Thủ tướng khẳng định muốn tiếp tục phối hợp với Nhật Bản trong việc phát triển cơ sở hạ tầng dựa trên cơ sở nguồn vốn ODA của Nhật.
Sáng 28/10, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Keidanren trong nền kinh tế của Nhật Bản; tin tưởng Keidanren sẽ đóng vai trò quan trọng đưa quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại Việt Nam-Nhật Bản ngày hiệu quả tương xứng với tiềm năng giữa hai nước.

Theo Thủ tướng, quan hệ hai nước đang tiến triển tốt đẹp, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản sắp tới, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Cảm ơn Nhật Bản đã dành nguồn ODA khá lớn cho Việt Nam trong đầu tư phát triển hạ tầng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sáng kiến chung Nhật-Việt về cải thiện môi trường đầu tư được triển khai giai đoạn 3 đạt được nhiều kết quả đáng kích lệ và đề nghị hai bên tiếp tục triển khai giai đoạn 4, hợp tác công tư (PPP).

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Nhật Bản xây dựng chính sách vận hành và thể chế nhất quán xây dựng cơ sở hạ tầng đồng thời mong muốn tiếp tục phối hợp với Nhật Bản trong việc phát triển cơ sở hạ tầng dựa trên cơ sở nguồn vốn ODA của Nhật Bản.

Ngài Uchida, Phó Chủ tịch Liên đoàn Keidanren cho biết, Nhật Bản coi phát triển kinh tế của Nhật Bản cũng như phát triển kinh tế của châu Á là phương châm không thay đổi. Do vậy, tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á lần này, các bên sẽ trao đổi cụ thể về 1 số dự án đầu xây dựng hạ tầng, trong đó có Việt Nam.

Ngài Uchida khẳng định, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ cung cấp những dịch vụ kỹ thuật tiên tiến trong phát triển hạ tầng của Việt Nam, xây dựng chế độ pháp lý quản lý công tư, tiêu chuẩn hóa về môi trường.

Ngài Uchida đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam không ngừng được cải thiện và đề nghị hai bên tiếp tục xem xét triển khai giai đoạn 4 cũng như tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực thế mạnh của Nhật Bản như công nghệ thông tin, điện hạt nhân./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục