Tham dự có đại diện Cơ quan năng lượng Thụy Điển, Viện nghiên cứumôi trường, Trung tâm hợp tác kỹ thuật môi trường Thụy Điển; Công tyQuốc tế về tiết kiệm năng lượng Na Uy; lãnh đạo tỉnh cùng các doanhnghiệp, cơ quan, ban ngành trong tỉnh An Giang, một số trường đại họctại Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
Hội thảo đã nghe báo cáo tham luậnxoay quanh dự án “Hợp tác phát triển năng lượng sinh học và hiệu quảnăng lượng” được triển khai tại An Giang từ tháng 4/2012 kéo dài đến tháng12/2013 từ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển với tổng kinh phí là860.000 euro; trong đó nguồn tài trợ từ Quỹ SIDA (Thụy Điển) 50%, cònlại là vốn đối ứng của tỉnh.
Dự án tập trung hỗ trợ kỹ thuật và nângcao năng lực trong việc phát triển các dự án ban đầu và tăng cường thamgia vào thị trường carbon, bao gồm cơ chế phát triển sạch, tạo điềukiện thuận lợi và thực hiện hiệu quả năng lượng cũng như các ứng dụngnăng lượng tái tạo, thúc đẩy xây dựng kế hoạch kinh doanh được ngânhàng chấp thuận, chuyển giao công nghệ xuất khẩu và tài trợ.
Hộithảo còn tập trung vào vấn đề xây dựng nhà máy phát điện quy mô nhỏ sửdụng các vật liệu phế thải làm nhiên liệu; Sử dụng trấu trong các nhàmáy khí hóa và đốt, bằng chất thải ra từ chế biến thủy sản, nước thải,chất thải trong nông nghiệp tại An Giang trong thời gian tới.
Cácchuyên gia Thụy Điển đã chia sẻ về dịch vụ thông tin truyền thông, kỹthuật thị trường, kỹ thuật tài chính, các dự án có liên quan, xây dựngkế hoạch kinh doanh, kế hoạch về tài chính...
Ông Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, tỉnh có sản lượng lúa hàngnăm trên 3,4 triệu tấn đã cho ra chất thải từ rơm rạ trên 3,4 triệutấn, phát sinh lượng trấu thải ra từ các nhà máy xay lúa hơn 680.000tấn đang là vấn đề môi trường bức xúc hiện nay.
An Giang còn có21 nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu, với lượng nước thải ra từ 2.000-6.000 m3/ngày/nhà máy. Bên cạnh đó còn có lượng rác thải sinh hoạt trên1.200 tấn/ngày chưa được xử lý triệt để.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấnmạnh, hiện việc khai thác nguồn năng lượng sinh học có ý nghĩa quantrọng cả về kinh tế, xã hội, an ninh năng lượng và phát triển bền vữngnhưng chưa được tỉnh An Giang cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện nhằm gópphần khắc phục ô nhiễm môi trường, tạo môi trường sống tốt cho cộngđồng.
Việc xử lý các chất thải trong nông nghiệp, nuôi và chếbiến thủy sản và tận dụng các chất thải để sản xuất năng lượng sinhhọc, giải quyết các vấn đề môi trường, giảm thiểu sử dụng năng lượnghóa thạch, đồng thời mang lại thu nhập cho doanh nghiệp từ hoạt động xửlý chất thải bảo vệ môi trường thông qua các dự án cơ chế phát triểnsạch (CDM) là rất cần thiết sẽ được tỉnh An Giang nhanh chóng triểnkhai.
Tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp mạnh dạn tham gia vào các dự ánnăng lượng tái tạo, dự án hiệu quả năng lượng, dự án sản xuất sạch...nằm trong dự án “Hợp tác phát triển năng lượng sinh học và hiệu quảnăng lượng giữa Việt Nam và Thụy Điển”./.