Ngày 18/6, phát biểu tại hội thảo hợp tác nhà nước và doanh nghiệp để phát triểncông nghệ thông tin, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồngnhấn mạnh trong thời gian qua, ngành công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam đãcó bước phát triển nhảy vọt. Dù trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu,ngành này vẫn tăng trưởng trên 20% năm 2009, đạt doanh thu trên 6,26 tỷ USD, xấpxỉ 7% GDP.
Một số lĩnh vực của công nghiệp công nghệ thông tin có mức tăng trưởng cao nhưcông nghiệp phần mềm khoảng 35-40% với doanh thu đạt 880 triệu USD; công nghiệpnội dung số khoảng hơn 50%, đạt doanh thu gần 700 triệu USD.
Theo Thứ trưởng, để phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, Chính phủViệt Nam đặc biệt coi trọng sự hợp tác và tham gia của khu vực doanh nghiệptrong việc hoạch định chính sách và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xãhội nói chung và ngành công nghệ thông tin nói riêng.
Ông Looi Kien Leong, Chủ tịch Tổ chức công nghiệp điện toán Châu Á-Châu Đạidương (ASOCIO) chia sẻ, với 21 hiệp hội thành viên chính thức đại diện cho cácnước và nền kinh tế, ASOCIO là liên minh công nghệ thông tin lớn nhất, có ảnhhưởng nhất trong khu vực.
Hội thảo là dịp để tăng cường quan hệ hợp tác, traođổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ thôngtin của các quốc gia thành viên.
Tại hội thảo, đại diện của ngành công nghệ thông tin các quốc gia Ấn Độ, NhậtBản, Hàn Quốc, Malaysia, Australia... đã chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm củacác nước trong xây dựng và triển khai các chính sách phát triển công nghệ thôngtin.
Hội thảo do Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA) và ASOCIO phối hợptổ chức tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị toàn thể ASOCIO năm 2010 tại ViệtNam (từ 17-20/6)./.