VN-Index trượt dốc vẫn lập kỷ lục thanh khoản

Thị trường có một phiên điều chỉnh mạnh, tuy nhiên đa phần các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào đà đi lên của thị trường, họ không tỏ ra ngần ngại, vẫn tiếp tục vào hàng và tin tưởng hoạt động hiện thực hóa lợi nhuận của đối phương là cơ hội mua vào của mình.

Thị trường có một phiên điều chỉnh mạnh, tuy nhiên đa phần các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào đà đi lên của thị trường, họ không tỏ ra ngần ngại, vẫn tiếp tục vào hàng và tin tưởng hoạt động hiện thực hoá lợi nhuận của đối phương là cơ hội mua vào của mình.

Sáng nay, sau khi có kết quả giao dịch từ Phố Wall, cùng thông tin về doanh thu bán lẻ tại Mỹ trong tháng 3 giảm sút, không ít nhà đầu tư chủ động đặt lệnh bán ngay trong những phút đầu giờ, trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) lệnh đặt bán giá ưu tiên mở cửa (ATO) liên tiếp được đẩy vào, khiến cho mức giá dự tính khớp lệnh giảm liên tục.

Sự phân hoá giữa các mã cổ phiếu đang trở nên rõ ràng, chỉ còn lại số ít mã chủ chốt giữ được đà tăng, còn đa phần các mã khác đã quay đầu giảm giá.

Mã cổ phiếu SAM tiếp tục được săn mua ráo riết, tại đợt 1 khối lượng chào mua với hai mức giá ATO và trần của SAM đạt trên 8 triệu đơn vị, tuy nhiên khối lượng chào bán chỉ nhỏ giọt vài chục ngàn đơn vị.

Hai mã cổ phiếu trụ cột trên thị trường là SSI và STB đã phải gồng mình giữ lại đà tăng trước sức ép từ nguồn cung. Khối lượng giao dịch toàn phiên của SSI lên tới 4,595 triệu cổ phiếu, dư mua trần cuối phiên còn 155.400 đơn vị, giảm mạnh so với những phiên trước đó. Mã STB khối lượng khớp tăng vọt lên 13,287 triệu đơn vị, chiếm tỷ trọng trên 20% khối lượng khớp toàn sàn.

Tâm lý của các nhà đầu tư trong phiên đảo chiều này là khá bình tĩnh. Một bên chủ động đẩy hàng phủ kín dải chào bán của bảng điện tử, phía bên kia có động thái ngược lại, nhiệt tình mua vào với khối lượng gia tăng đột biến.

Chốt phiên, khối lượng giao dịch lập kỷ lục mới với 62,248 triệu đơn vị được trao tay, tổng giá trị lên trên 1,580 tỷ đồng. Trong khi cả thị trường có đến 121 mã giảm giá, chỉ còn lại 45 mã tăng giá và 13 mã đứng giá. VN-Index lao dốc mất 7,78 điểm, quay trở lại ngưỡng 339,29 điểm.

Tại sàn giao dịch Hà Nội, diễn biến giao dịch sôi động và kịch tính, bên mua và bán đều nhiệt tình, khiến HaSTC-Index giằng co giao động lên, xuống xung quay ngưỡng điểm mở cửa. Chốt phiên vẫn không tránh được xu thế chung, khối lượng giao dịch cũng tăng lên trên 29,641 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng đạt 841,243 tỷ đồng, HaSTC-Index buông tay 3,05 điểm lùi về mốc 127,89 điểm./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục