Vòng thương lượng cuối cùng các văn bản Rio+20

Rio+20 kết thúc với các kiến nghị kêu gọi mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu các vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội nghị.
Ngày 28/3, Liên hợp quốc cho biết các nước đã kết thúc vòng thương lượng cuối cùng về các văn bản của Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20), với các kiến nghị mới kêu gọi mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu các vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội nghị nhằm định hình các hành động toàn cầu vì tương lai bền vững.

Các kiến nghị này sẽ là nền tảng để thảo luận sâu hơn tại các phiên họp ở New York (Mỹ) và Rio de Janeiro (Brazil) sắp tới nhằm hoàn tất các văn bản này trước khi Hội nghị Rio+20 khai mạc ngày 20/6.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Tổng Thư ký Hội nghị Rio+20, Sha Zukang nhấn mạnh với các kiến nghị đầu vào bổ sung, các văn bản cuối cùng của Hội nghị Rio+20 sẽ tăng từ 20 trang lên 178 trang.

Các nước thành viên Liên hợp quốc đã cam kết với kỳ vọng rất cao vào Hội nghị Rio+20, đặc biệt là đổi mới cam kết chính trị và hành động để đạt được phát triển bền vững, trong đó nhấn mạnh nhu cầu khẩn cấp phải thay đổi tiến trình nhằm loại bỏ nhanh chóng các mô hình sản xuất và tiêu dùng không bền vững, xây dựng tương lai bền vững mà mọi người đều mong muốn, đặc biệt cho trẻ em.

Các ý tưởng mới tập trung phát hiện cân bằng giữa 3 trụ cột của phát triển bền vững là thịnh vượng kinh tế, xã hội lành mạnh và bảo vệ môi trường. Sự cân bằng này được coi là nhân tố then chốt trong văn bản cuối cùng của Rio+20. Từ nhân tố này có thể đề xuất các hành động để vượt qua nhiều thách thức có liên quan như thiếu tiếp cận năng lượng và nguồn nước, thất nghiệp, bất bình đẳng lan rộng, khoảng cách công nghệ, đô thị hóa nhanh, mất an ninh lương thực, đánh bắt quá mức các nguồn hải sản và các đại dương bị ô nhiễm, thúc đẩy đổi mới khoa học công nghệ và tài chính, trách nhiệm các công ty và các thị trường kinh tế….

Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững là một trong những sự kiện quan trọng nhất của thế kỷ 21 nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, đảm bảo tương lai bền vững cho nhân loại và cho hành tinh.

Cho đến nay, hơn 100 người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ đã khẳng định tham dự, cùng hàng nghìn nhà lãnh đạo kinh doanh hàng đầu thế giới, các nghị sĩ, các thị trưởng, quan chức cấp cao Liên hợp quốc, các nhà lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ, các nhân vật nổi tiếng thế giới. Hơn 50.000 người trên khắp thế giới sẽ đến Rio de Janeiro để tham dự Hội nghị./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục