Iran khẳng định không thay đổi cách tiếp cận trong đàm phán hạt nhân

Iran không thay đổi về cách tiếp cận với vấn đề sau khi ông Ali Bagheri Kani, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng tạm quyền thay ông Hossein Amir Abdollahian.

Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở thành phố cùng tên của Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở thành phố cùng tên của Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani khẳng định Tehran không thay đổi cách tiếp cận đối với các cuộc đàm phán gián tiếp về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và tạo điều kiện cho tất cả các bên quay trở lại thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015.

Phát biểu tại cuộc họp báo hằng tuần ở thủ đô Tehran, người phát ngôn Nasser Kanaan đã khẳng định không có thay đổi về cách tiếp cận với vấn đề sau khi ông Ali Bagheri Kani, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng tạm quyền thay ông Hossein Amir Abdollahian, người đã thiệt mạng trong vụ trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và đoàn tháp tùng gặp nạn ngày 19/5.

Khi được hỏi về khả năng các cuộc đàm phán liên quan có thể bị hoãn cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Iran vào ngày 28/6, ông Nasser Kanaan cho biết hoạt động trao đổi thông điệp gián tiếp giữa Iran và phía Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt vẫn diễn ra mà không bị gián đoạn.

Người phát ngôn này nhấn mạnh các trao đổi chỉ tập trung vào những lĩnh vực liên quan đến việc dỡ bỏ lệnh cấm vận và các vấn đề hạt nhân và chưa bao giờ vượt ra ngoài khuôn khổ này.

Iran và nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đã ký thỏa thuận hạt nhân, có tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), vào tháng 7/ 2015.

Theo đó, Iran đồng ý áp dụng một số hạn chế đối với chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy việc các nước phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Tehran.

Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận vào tháng 5/2018 và áp dụng trở lại các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Iran, dẫn đến việc Tehran từ bỏ một số cam kết hạt nhân theo thỏa thuận.

Các cuộc đàm phán về việc khôi phục JCPOA bắt đầu vào tháng 4/2021 tại Vienna, Áo.

Mặc dù đã trải qua nhiều vòng đàm phán nhưng các bên không đạt được bước đột phá đáng kể nào kể từ khi kết thúc vòng đàm phán cuối cùng vào tháng 8/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.