Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế quan ngại kế hoạch hạt nhân của Iran

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nhắc lại lời kêu gọi Iran hợp tác đầy đủ và minh bạch với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc.

Thiết bị làm giàu urani tại cơ sở hạt nhân Natanz, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 300km về phía Nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thiết bị làm giàu urani tại cơ sở hạt nhân Natanz, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 300km về phía Nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/2, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng những tuyên bố mà giới chức Iran đưa ra gần đây về năng lực của Tehran trong kỹ thuật phát triển vũ khí hạt nhân làm gia tăng quan ngại về chương trình hạt nhân của quốc gia Trung Đông này.

Trong báo cáo nội bộ hằng quý, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho rằng những phát biểu như vậy đã làm gia tăng quan ngại về mức độ chính xác và đầy đủ đối với những tuyên bố lâu nay của Iran về việc nước này tuân thủ các cam kết hạt nhân.

Người đứng đầu IAEA nhắc lại lời kêu gọi Iran hợp tác đầy đủ và minh bạch với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc.

Trong một báo cáo riêng rẽ, IAEA cho biết kho urani được làm giàu của Iran đã vượt hơn 27 lần so với giới hạn được đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn được biết đến với tên gọi Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA).

Tính đến ngày 10/2, tổng kho dự trữ urani đã được làm giàu của Tehran ước tính lên đến 5.525,5 kg, tăng 1.038,7 kg so với tháng 10/2023.

Dự kiến, Hội đồng thống đốc IAEA sẽ nhóm họp vào tuần tới. Hội đồng này lâu nay vẫn cho rằng Iran chưa hợp tác đầy đủ với IAEA cũng như chưa thực hiện đầy đủ các cam kết.

Về phần mình, Iran khẳng định nước này hoàn toàn minh bạch trong vấn đề hạt nhân. Tehran khẳng định các hoạt động hạt nhân của nước này đều phục vụ mục đích hòa bình và phù hợp với các quy tắc, quy định quốc tế về an toàn hạt nhân theo thỏa thuận với IAEA.

Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc cùng với Đức) ký JCPOA vào tháng 7/2015.

Iran hạn chế chương trình phát triển hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, năm 2018, chính quyền Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran.

Các cuộc đàm phán về khôi phục JCPOA đã bắt đầu vào tháng 4/2021 tại Vienna (Áo), song tiến trình đàm phán vẫn đang bế tắc kể từ khi kết thúc vòng đàm phán gần đây nhất vào tháng 8/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Israel sa thải Giám đốc cơ quan tình báo

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng nêu rõ: "Chính phủ đã nhất trí thông qua đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc chấm dứt nhiệm kỳ của Giám đốc Shin Bet, Ronen Bar."

Tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tiến hành các hoạt động trên bộ ở Gaza

Quân đội Israel phát động “các hoạt động trên bộ có mục tiêu” ở Gaza, đồng thời đưa ra “cảnh báo cuối” đối với cư dân ở Gaza liên quan đến việc trả tự do cho các con tin và loại bỏ Hamas.

Người phụ nữ khóc thương người thân thiệt mạng sau vụ pháo kích của Israel tại thành phố Gaza ngày 14/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quốc tế lên án các vụ tấn công mới vào Gaza

Cộng đồng quốc tế ên tiếng bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới tại Gaza, đồng thời cho rằng tiếp tục sử dụng vũ lực sẽ chỉ làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ của người Palestine.

Con tàu bị lực lượng Houthi tấn công trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Houthi tuyên bố tiếp tục không kích tàu chiến Mỹ

Houthi xác nhận trong đợt trả đũa mới nhất, phong trào này sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công tàu USS Harry S. Truman trong vụ tấn công nhằm vào hạm đội của Mỹ ở phía Bắc Biển Đỏ.