Vụ cây đổ trong trường học ở TP.HCM: Thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân

Sau vụ cây đổ khiến 6 người bị thương, Ban Giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn đã đến các bệnh viện, nơi cư trú của nạn nhân để hỏi thăm, hỗ trợ người gặp nạn.
Vụ cây đổ trong trường học ở TP.HCM: Thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân ảnh 1Bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh điều trị tích cực cho một học sinh trong vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều tối 3/4, lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) đã có báo cáo về việc cây của trường bị đổ khiến 6 người bị thương, xảy ra sáng cùng ngày.

Cụ thể, vào lúc 7 giờ sáng 3/4, cây điệp được trồng trong bồn cây ngay trước cổng trường đã ngã đổ và đè lên 1 học sinh, 1 phụ huynh của trường cùng 4 người dân đi đường.

Ngay thời điểm xảy ra sự việc, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cùng phụ huynh có mặt tại hiện trường đã cùng nhau cứu các nạn nhân.

Đồng thời, nhà trường báo cáo lãnh đạo quận, phường, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận và các lực lượng chức năng hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, đưa nạn nhân đến bệnh viện, các cơ sở y tế gần nhất.

Nhà trường đã phối hợp với Công an phường Đa Kao (quận 1) xác nhận thông tin của người bị nạn, gồm: T..H.T.T (sinh năm 1992); L.T.H - chồng chị T.H.T.T (sinh năm 1992); Đ.T.N - học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn (sinh năm 2010); N.K.L - mẹ của học sinh Đ.T.N (sinh năm 1968); N.T.A.V (sinh năm 2003); N.V.T (sinh năm 2002).

[TP.HCM: Một thai phụ bị thương nghiêm trọng trong vụ cây xanh bật gốc]

Thông tin về tình trạng các nạn nhân, theo lãnh đạo nhà trường, hiện anh L.T.H chồng chị T.H.T.T đã xuất viện về nhà. Nhà trường đã thanh toán chi phí khám, chữa bệnh của anh T ở Bệnh viện Gia Định. Em N.T.A.V bị xây xát nhẹ, nẹp tay trái và đã được cho về nhà. Em N.V.T được khám, chụp X-quang, sức khỏe đã ổn định và về nhà.

Bà N.K.L - mẹ của học sinh Đ.T.N đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Học sinh Đ.T.N được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và được bác sỹ chỉ định mổ lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày. Còn chị T.H.T.T đang có thai 8 tuần, được nằm theo dõi tại Bệnh viện Gia Định.

Nhà trường đã cử người vào bệnh viện hỗ trợ, chăm sóc người bị nạn. Ban Giám hiệu nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đã đến các bệnh viện đang điều trị, nơi cư trú của nạn nhân để hỏi thăm, hỗ trợ người gặp nạn.

Cụ thể, nhà trường đã hỗ trợ học sinh Đ.T.N số tiền 5 triệu đồng; em N.T.A.V 2,5 triệu đồng; em N.V.T 3 triệu đồng; chị T.H.T.T 6 triệu đồng.

Liên quan đến sự việc, trưa cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận 1 tổ chức thăm hỏi học sinh và người đi đường bị thương; nắm bắt lại sự việc, xác định trách nhiệm, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục rà soát công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai, hệ thống cây xanh trong trường để đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh, giáo viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục