Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Tình người trong cơn hoạn nạn

Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân cùng chung tay dập tắt đám cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, nỗ lực hết sức cứu giúp nạn nhân với quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Tình người trong cơn hoạn nạn ảnh 1Lực lượng chức năng nhanh chóng cứu thoát 1 em bé ra khỏi đám cháy. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) xảy ra trong đêm, trong ngõ nhỏ khiến phương tiện chữa cháy, cứu hộ di chuyển, tiếp cận hiện trường khó khăn.

Bằng nhiều nỗ lực, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân đã chung tay dập tắt đám cháy, cứu giúp nạn nhân với quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Nhận được thông tin về vụ cháy làm nhiều người thương vong, gây hậu quả nặng nề, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, lãnh đạo Công an thành phố, đại diện Cục Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã đến hiện trường.

Sáng 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 796/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các vị lãnh đạo yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công điện đã ban hành; biểu dương lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy đã có mặt ngay sau khi nhận được thông tin; cảm ơn nhân dân trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy, cứu chữa, hỗ trợ những người gặp nạn.

Ngay trong sáng 13/9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy.

[Từ vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Lộ lỗ hổng trong xây dựng, quản lý]

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Giám đốc các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các trường của thành phố bảo đảm kịp thời, theo quy định.

Đặc biệt phải kể đến lực lượng chức năng trực tiếp tham gia chữa cháy tại hiện trường. Trong điều kiện thời tiết mưa lớn, hỏa hoạn xảy ra vào ban đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và lực lượng y tế đã nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Tình người trong cơn hoạn nạn ảnh 2Nhiều chiến sỹ Phòng cháy Chữa cháy đã kiệt sức khi tham gia chữa cháy từ rạng sáng 13/9. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Chiến đấu liên tục nhiều giờ với giặc lửa, nhiều các chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy gần như kiệt sức nhưng các anh vẫn liên tục, không ngừng nghỉ thay phiên nhau triển khai biện pháp chữa cháy, dập lửa, tìm kiếm cứu hộ tại từng căn phòng trong chung cư.

Có chiến sỹ đã bị khói độc, nhiệt độ cao làm bỏng, bị thương trong quá trình chữa cháy, cứu hộ, được đồng đội đưa ra khu vực an toàn nhưng vẫn đau đáu nhìn về phía căn chung cư vẫn còn nhiều nạn nhân bên trong.

Đến rạng sáng 13/9, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và y tế đã mở hai đường cấp cứu để nhanh chóng đưa các nạn nhân bị thương đi cứu chữa. Nhiều trường hợp nạn nhân là các em nhỏ, Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy, nhân viên y tế và người dân phải truyền tay nhau bế, chạy thật nhanh ra xe cấp cứu.

Bằng những ly nước mát và trái cây, những người dân quanh khu vực cùng chung tay hỗ trợ lực lượng chức năng chiến đấu trực tiếp với giặc lửa theo đúng tinh thần “4 tại chỗ.”

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Tình người trong cơn hoạn nạn ảnh 3Khu dân cư số 8 lập nơi hỗ trợ thông tin các nạn nhân vụ cháy. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo bà Trịnh Thị Hồng Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân, các hội viên phụ nữ quận đã kịp thời có mặt tại các bệnh viện, thay mặt các gia đình chăm sóc những nạn nhân chưa có người thân bên cạnh.

Dù không có người thân ở chung cư nhưng anh Nguyễn Đăng Văn (30 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh) đang trong quá trình đi giao hàng khi thấy vụ việc đã không quản ngại khó khăn hỗ trợ các nạn nhân.

Theo người dân xung quanh, anh Nguyễn Đăng Văn đã giúp đỡ được nhiều nạn nhân thoát ra ngoài an toàn. Sau khi rời khỏi hiện trường với gương mặt đem sạm vì ám khói, anh Văn lại tiếp tục công việc mưu sinh của mình như mọi ngày.

Trước những nỗ lực của lực lượng chức năng, sự chung tay của cộng đồng, nhiều người dân Thủ đô đã bày tỏ xúc động. Chị Nguyễn Thị Cải ở Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ, đọc thông tin về vụ cháy, chị xúc động và vui mừng khi biết khoảng 70 người đã được cứu nạn. Chị Cải cho rằng các lực lượng chức năng đã làm hết những gì có thể.

Vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra vào khoảng 23 giờ 22 phút ngày 12/9, đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người thương vong. Chung cư mini này có 9 tầng, 1 tum, có nhiều phòng với khoảng hơn 100 người ở./.

Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ cháy chung cư mini trong phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hiện trường vụ cháy chung cư mini trong phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hiện trường vụ cháy chung cư mini trong phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hiện trường vụ cháy chung cư mini trong phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chung cư mini - nơi xảy ra đám cháy nằm giữa khu dân cư đông đúc. (Ảnh:Tuấn Anh/TTXVN)
Chung cư mini - nơi xảy ra đám cháy nằm giữa khu dân cư đông đúc. (Ảnh:Tuấn Anh/TTXVN)
Ao xóm Hồng gần khu vực xảy ra đám cháy được các đội PCCC lấy nước dập lửa khi xe cứu hỏa không thể vào do ngách nhỏ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Ao xóm Hồng gần khu vực xảy ra đám cháy được các đội PCCC lấy nước dập lửa khi xe cứu hỏa không thể vào do ngách nhỏ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhiều người dân vẫn bàng hoàng về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhiều người dân vẫn bàng hoàng về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lực lượng chức năng lập chốt phong tỏa gần hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lực lượng chức năng lập chốt phong tỏa gần hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân vẫn bàng hoàng về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân vẫn bàng hoàng về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các lực lượng chức năng lập hàng rào ngăn các phương tiện di chuyển vào trong khu vực phong tỏa. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các lực lượng chức năng lập hàng rào ngăn các phương tiện di chuyển vào trong khu vực phong tỏa. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Khu dân cư số 8 lập nơi hỗ trợ thông tin các nạn nhân vụ cháy. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Khu dân cư số 8 lập nơi hỗ trợ thông tin các nạn nhân vụ cháy. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trả lời phóng viên về tình hình cứu chữa các nạn nhân trong vụ cháy. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trả lời phóng viên về tình hình cứu chữa các nạn nhân trong vụ cháy. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Khu vực phòng mổ, nơi đang cấp cứu các nạn nhân tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Khu vực phòng mổ, nơi đang cấp cứu các nạn nhân tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đại diện Bộ Y tế đến thăm hỏi nạn nhân vụ cháy tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đại diện Bộ Y tế đến thăm hỏi nạn nhân vụ cháy tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục