Vụ cháy quán karaoke Nhật Thực ở Giảng Võ: 5 người tử vong

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội, xác nhận có 5 người tử vong trong vụ cháy quán Karaoke Nhật Thực ở số 4B, ngõ 43 Giảng Võ, Hà Nội.

Thông tin liên quan đến vụ vụ cháy xảy ra tại quán Karaoke Nhật Thực ở số 4B, ngõ 43 Giảng Võ, Hà Nội vào khoảng lúc hơn 12 giờ ngày 3/5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, hiện đã xác định được 5 người tử vong, trong đó một người tên Nam là chủ quán Karaoke (thuê quán của hộ dân); cùng 3 người phụ nữ và một nam giới.

Hiện nay, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, Công an Hà Nội đang khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo quan sát, ngôi nhà dùng làm quán karaoke này có 4 tầng và một tum nằm trên diện tích đất khoảng 100m2.

Một số nhân chứng cho biết, lửa bén lên từ tầng một của quán, sau đó bốc lên các tầng trên.

Đám cháy khiến toàn bộ quầy bar cùng tầng 1 của ngôi nhà, biển quảng cáo phía trước bị ngọn lửa thiêu rụi.

Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội đã điều 5 xe cứu hỏa đến dập lửa. Công an quận Đống Đa đã điều 4 xe chữa cháy đến hiện trường. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế./.

Tên, tuổi của 5 nạn nhân bị tử vong

Phạm Trung Nam (sinh năm 1972, trú tại số 5 Phủ Doãn, Hàng Trống, Hà Nội) là đồng chủ quán Karaoke Nhật Thực.

Trần Trung Hiếu (sinh năm 1989, trú tại số nhà 27 ngách 373/1 đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội).

Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1988, xã Xuân Áng, Hạ Hòa, Phú Thọ).

Lưu Việt Trinh (sinh năm 1990, Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái).

Lê Thị Hằng (sinh năm 1993, quê ở Hải Phòng, trú tại Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội).
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục