Vụ cháy tại TP.HCM làm 5 ngôi nhà bị thiêu rụi

Vụ cháy xảy ra chiều 28/1 tại quận 2 đã thiêu rụi 5 căn nhà và làm 1 căn nhà khác cháy một nửa nhưng không gây thiệt hại về người.
Chiều 28/1, tại khu dân cư trên đường Lương Định Của, khu phố 3, phường Bình An, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ cháy làm thiêu rụi 5 căn nhà và làm 1 căn nhà khác bị cháy một nửa, với tổng diện tích cháy khoảng 250m2, nhưng không gây thiệt hại về người.

Địa điểm cháy cách ngã tư Lương Định Của-Trần Não khoảng 10m. Các căn nhà bị lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong gồm tiệm nha khoa Thủ Thiêm, một căn nhà phía sau tiệm và các quán nhậu Minh Trang, Ngọc Mai, Dương Thủy, ngoài ra còn cháy 50% một căn nhà bên cạnh tiệm nha khoa.

Xung quanh hiện trường là các căn nhà cấp 4 và san sát các cửa hàng, quán nhậu. Hàng chục hộ dân đã nháo nhào sơ tán đồ đạc khi đám cháy bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh điều động 7 xe chữa cháy, hơn 80 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường cứu chữa. Lực lượng chữa cháy đã khống chế không để ngọn lửa tiếp tục cháy lan, đồng thời bảo vệ an toàn cho các hộ dân xung quanh và dập tắt hoàn toàn đám cháy lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Thời điểm cháy, bên trong các quán nhậu chứa khá nhiều bình gas loại 12kg, một số bị cháy xém, rất may lực lượng chữa cháy đã sơ tán được toàn bộ số bình gas này ra ngoài an toàn, tránh được cháy nổ lớn.

Theo nhận định ban đầu, đám cháy có khả năng do chập điện xuất phát từ một căn nhà trong lúc chủ đi vắng.

Ông Tất Thành Cang, Bí thư quận ủy quận 2 cho biết qua kiểm tra sơ bộ cho thấy đám cháy không có thiệt hại về người, trước mắt chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ bố trí tạm chỗ ở cho các hộ dân bị thiệt hại và sớm khắc phục hậu quả.

Công an quận 2 đang phối hợp Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Thế Vinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục