Vụ cháy xưởng sản xuất chăn bông tại Lai Châu là do chập điện

Nguyên nhân vụ cháy xưởng sản xuất chăn bông của ông Nguyễn Văn Điện tại tổ 8, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu là do chập điện.
Vụ cháy xưởng sản xuất chăn bông tại Lai Châu là do chập điện ảnh 1Dãy nhà xưởng sản xuất chăn bông vừa bị thiêu rụi. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Ngày 17/6, Đại tá Trần Văn Chuyên - Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Lai Châu) cho biết, chập điện là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy xưởng sản xuất chăn bông của ông Nguyễn Văn Điện tại tổ 8, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu,.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Lai Châu, hỏa hoạn đã thiêu rụi 500m2 nhà xưởng, 3.000m2 vỏ chăn nhung, 50.000m2 vải màn, tivi, tủ lạnh, máy giặt, 14 triệu đồng tiền mặt cùng một số vật dụng sinh hoạt gia đình. Ước tính thiệt hại là trên 400 triệu đồng.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Trước đó, vào hồi 14 giờ 55 phút ngày 16/6, nhận được tin báo cháy tại xưởng sản xuất chăn bông nói trên, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Lai Châu đã điều 5 xe chữa cháy cùng 52 cán bộ chiến sỹ khẩn trương đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Đến 17 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục