Vụ đồ chơi phát nổ: 6 HS phải nhập viện trở lại

Vụ đồ chơi phát nổ: 6 học sinh phải nhập viện trở lại

6 học sinh trong vụ nghịch đồ chơi bị phát nổ xảy ra tại Đắk Nông ngày 17/1 đã phải nhập viện trở lại.

Về vụ 39 học sinh nghịch đồ chơi bị phát nổ xảy ra tại Đắk Nông ngày 17/1, bác sỹ Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông) cho biết sáng sớm nay (20/1), Khoa Nhi đã tiếp nhận 6 trường hợp bệnh nhân.

Các bệnh nhân này ở trong tình trạng khó thở, buồn nôn, tức ngực, chóng mặt…, được chuyển từ Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song lên.

Các bác sỹ đã điều trị, theo dõi sát sao liên tục 3 giờ đồng hồ, hiện tình trạng sức khỏe của các học sinh này đã tương đối ổn định, không có những biểu hiện gì thêm.

Hiện nay, các bác sỹ vẫn chưa xác định được các em có bị ngộ độc hóa chất hay không nên chưa điều trị thuốc đặc trị mà chỉ chăm sóc, theo dõi để có phác đồ điều trị phù hợp.

Ngay sau khi đến bệnh viện, các em đều phải thở oxy, truyền nước. Khi bác sỹ lấy máu để xét nghiệm thì có trường hợp xảy ra tình trạng máu đông ngay trong xilanh.

Trước đó, vào sáng 17/1, một số học sinh của trường Tiểu học Chu Văn An, thị trấn Đức An (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã mua một loại đồ chơi ở gần cổng trường, trong quá trình chơi do các em dẫm đạp, quăng ném nên đồ chơi này đã phát nổ làm cho 39 học sinh có triệu chứng choáng váng, khó thở, có em bị ngất xỉu...

Nhà trường đã lập tức đưa các em đến Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song điều trị. Sau một ngày được sơ cứu và điều trị, Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song đã cho toàn bộ các em xuất viện.

Tuy nhiên, sau khi được xuất viện, sáu học sinh sau khi về nhà vẫn bị nôn mửa, khó thở ở mức độ nặng hơn nên đã được đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh theo dõi và điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngành Y tế tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp cứu chữa kịp thời và điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục