Vũ khí bí mật của Tổng thống Donald Trump cho cuộc bầu cử 2020

Trong con mắt của những người ủng hộ trung thành nhất và thậm chí cả những người có thể không ủng hộ nhưng cũng không ghét ông, ông được xem như một ngôi sao nhạc rock, thu hút và ồn ào....
Vũ khí bí mật của Tổng thống Donald Trump cho cuộc bầu cử 2020 ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo trước khi rời Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 18/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trang mạng edition.cnn.com đưa tin hai ngày trước khi Tổng thống Donald Trump chuẩn bị chính thức khởi động chiến dịch tranh cử năm 2020 tại thành phố Orlando thuộc bang Florida vào tối 18/6, đám đông những người ủng hộ đã bắt đầu tụ tập.

Vào buổi sáng của ngày trọng đại, hàng nghìn người đã đổ về đây, dưới cái nóng oi bức và dự báo là có mưa - trong khi còn 9 tiếng nữa mới đến giờ Tổng thống bước lên sân khấu tại Trung tâm Amway.

"Các báo hay đưa tin giả không đưa tin về việc này, nhưng sự nhiệt tình của những người Cộng hòa luôn ở mức cao nhất," ông Trump đã tweet trên trang cá nhân như vậy.

"Hãy nhìn những gì đang diễn ra ở Orlando (Florida) ngay lúc này! Mọi người chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy (trừ khi bạn chơi guitar). Hãy "quẩy" lên - Hẹn sớm gặp lại!" Đó là tweet thứ ba của ông trong vòng 24 giờ kêu gọi đám đông tụ tập để chứng kiến màn khởi động chiến dịch tranh cử.

[Thăm dò Bầu cử Mỹ: Ứng cử viên Joe Biden tạm vượt Tổng thống Trump]

"Cuộc míttinh lớn vào tối 18/6 tại Orlando, Florida, được trông đợi sẽ lập kỷ lục," ông Trump tweet. "Chúng tôi đang lắp đặt các màn hình lớn bên ngoài để mọi người theo dõi. Có hơn 100.000 người đăng ký theo dõi sự kiện này (cho một đấu trường chỉ có 20.000 chỗ)."

Nhưng đây mới là vấn đề: cảnh tượng diễn ra ở Orlando trước bài phát biểu quan trọng tối 18/6 là bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy ông Trump còn hơn cả một chính trị gia hay thậm chí một Tổng thống - ông là một hiện tượng văn hóa đại chúng mà không ai trong số 23 ứng cử viên của đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 có thể sánh được.

Trong con mắt của những người ủng hộ trung thành nhất và thậm chí cả những người có thể không ủng hộ nhưng cũng không ghét ông, ông được xem như một ngôi sao nhạc rock.

Sự nhiệt tình và tận tâm của những người ủng hộ ông Trump là điều đáng ghen tị đối với bất kỳ chính trị gia nào muốn duy trì hậu phương vững chắc.

Và sự sùng bái mà họ thể hiện với ông Trump - như mua mũ có in khẩu hiệu MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) của ông, tự thiết kế áo phông in hình ông... là những thứ khiến các chính trị gia lão luyện thèm "chảy nước miếng."

Giai thoại đó cũng được phản ánh trong cuộc thăm dò dư luận. Theo kết quả thăm dò hàng tháng mới nhất của Viện Gallup, tỷ lệ ủng hộ công việc của Trump trong đảng Cộng hòa là 89% - và không bao giờ dưới 80% kể từ tháng 12/2017.

Trong khi tỷ lệ ủng hộ công việc nói chung của ông Trump chỉ là 43% trong cuộc thăm dò mới nhất của kênh CNN trong tháng này, khi bạn chỉ tính những cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu và tự nhận mình là "rất nhiệt tình" với cuộc bầu cử sắp tới.

Có 48% hài lòng với công việc mà Tổng thống đương nhiệm đang làm trong khi 50% không hài lòng - một sự chênh lệch không đáng kể.

Điều quan trọng cần nhớ là trước khi trở thành Tổng thống - hoặc thậm chí ra tranh cử tổng thống - Trump cũng đã tham gia lĩnh vực văn hóa, giải trí.

Cho dù là thông qua vai khách mời trong các bộ phim như "Little Rascals""Home Alone 2" (Ở nhà một mình phần 2), các chương trình truyền hình thực tế của ông hoặc những tin đồn về cuộc sống cá nhân của ông, Trump đều được cả nước biết đến - và thực ra là cả thế giới.

Và đối với một bộ phận không nhỏ, ông Trump đại diện cho giới nhà giàu nhiều mơ ước và tham vọng - một người đã thành công đến mức có thể làm và nói bất cứ điều gì ông ta muốn.

Khi chiến dịch tranh cử tổng thống bắt đầu, nhiều người đã chi tiền để xem một người nổi tiếng, chứ không phải một chính trị gia.

Họ cho rằng ông Trump có thể không có cơ hội nhưng vẫn muốn xem liệu ông có mô phỏng lại cuốn sách đã sờn gáy "The Art of the Deal" (Nghệ thuật đàm phán) của mình hay không.

Ông Trump đã chiến thắng nhiều người trong số họ bằng khả năng trình diễn của mình cũng như những lời hứa rằng ông có thể sửa chữa mọi thứ.

Trong khi nhiều lời hứa hẹn chưa trở thành hiện thực - ví dụ như bức tường dọc biên giới phía Nam vẫn chưa hoàn thành - rất nhiều người Mỹ vẫn ủng hộ Trump thực sự không quan tâm bởi vì họ đã bỏ phiếu cho một người nổi tiếng và đó chính xác là những gì họ làm.

Họ không đánh giá Trump theo những tiêu chuẩn mà họ đặt ra đối với các chính trị gia khác bởi vì họ không xem ông là một chính trị gia; họ xem ông như một ngôi sao nhạc rock.

Phần lớn nước Mỹ không có quan điểm đó. Tỷ lệ tán thành công việc của ông Trump chưa bao giờ trên 50% kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống.

Và bất kể ông Trump được những người ủng hộ ông ngưỡng mộ như thế nào, điều đó cũng không làm thay đổi thực tế rằng ông không được cử tri của đảng Dân chủ yêu thích.

Thực tế đó có thể là công cụ tốt nhất của đảng Dân chủ vào năm 2020. Họ có thể không có một ứng cử viên nào có thể sánh được với người nổi tiếng như ông Trump, nhưng sự nổi tiếng của ông Trump có thể là yếu tố khiến cử tri của đảng Dân chủ đi bầu - để bỏ phiếu chống lại Trump và tất cả những gì mà họ cho rằng ông là đại diện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục