Theo quân đội Thái Lan, lực lượng tác chiến Burapha đã được triển khai nhằm “khôi phục quyền kiểm soát của Thái Lan tại Sa Kaeo" sau khi Campuchia “điều quân cùng vũ khí hạng nặng tới các vị trí."
Hai bên đã thống nhất một lộ trình rút toàn bộ ba loại vũ khí hạng nặng (Loại A, B và C) theo từng giai đoạn, dưới sự giám sát và xác minh của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT).
Dưới sự giám sát của các quan sát viên ASEAN, hai quốc gia láng giềng Campuchia và Thái Lan bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới, thực hiện cam kết hòa bình đạt được tại Kuala Lumpur.
Một nhóm đối tượng nam giới có vũ trang đã dùng vũ khí hạng nặng tấn công vào các mỏ than của công ty Junaid ở khu vực Duki làm ít nhất 20 thợ mỏ đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương.
Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-25 lao đi trên bầu trời, trước khi phóng loạt tên lửa vào khu vực cánh đồng bên dưới.
Việc Thủ tướng Ariel Henry từ chức đánh dấu bước khởi đầu của một kỷ nguyên chính trị mới đối với Haiti và Bộ trưởng Tài chính Patrick Boisvert sẽ đảm nhận cương vị quyền Thủ tướng.
Ngay sau khi Pakistan không kích vào lãnh thổ Afghanistan sáng 18/3, chính quyền Taliban ở Afghanistan tuyên bố đã bắn vũ khí hạng nặng nhằm vào các binh sỹ Pakistan ở khu vực biên giới.
Quân đội Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục xem xét khôi phục 10 trạm gác đã phá dỡ tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) để có bước đi thích hợp với các động thái của Triều Tiên.
Bộ trưởng Quốc phòng Niger Alkassoum Indatou đã ca ngợi sự hỗ trợ quan trọng về vũ khí của Ai Cập trong bối cảnh tình hình an ninh ở khu vực Sahel diễn biến phức tạp.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 4/6 đã đến Ấn Độ trong chuyến thăm hai ngày để tìm cách tăng cường hợp tác song phương, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng dự kiến thăm Ấn Độ trong bốn ngày kể từ ngày 5/6.
Hội đồng Tổng thống Yemen (YPC) cho biết các cuộc tấn công mới nhất của Houthi cho thấy lực lượng này không muốn kết thúc xung đột, đồng thời cam kết sẽ ngăn cản bước tiến của lực lượng này.
Ngoại trưởng Palestine Riad al-Maliki nhận định với việc thông qua hoạt động cung cấp vũ khí, NATO đang tiến gần hơn đến chính sách can thiệp vào cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, nhờ những nỗ lực của chính phủ, xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ hiện đã vượt 14.000 tỷ rupee, so với mức 900 tỷ rupee (11 tỷ USD) vào năm 2014.
Các cuộc tấn công được cho là do các phần tử thánh chiến thực hiện nhằm vào một căn cứ quân sự và một thị trấn ở miền Đông Bắc Nigeria, gần biên giới với Niger, đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.
Chỉ vài phút sau khi thỏa thuận ngừng bắn hết hạn, phe Houthi bắt đầu tấn công lực lượng chính phủ bằng vũ khí hạng nặng và máy bay không người lái ở khu vực núi Al-Baleq, phía Nam thành phố Marib.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Wolfgang Kubicki cho biết nghị quyết cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine được thông qua với 586 phiếu ủng hộ, 100 phiếu chống và 7 phiếu trắng.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải tránh đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, điều mà ông cho là có thể dẫn tới chiến tranh thế giới lần thứ 3.