Vụ nghi nhiễm HIV ở Phú Thọ: Phát hiện 42 người nhiễm, 5 người tử vong

Chiều 13/8, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có cuộc chia sẻ với báo chí xung quanh thông tin liên quan nghi vấn nhiều người nhiễm HIV do dùng chung kim tiêm.
Vụ nghi nhiễm HIV ở Phú Thọ: Phát hiện 42 người nhiễm, 5 người tử vong ảnh 1Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh thông tin trong cuộc họp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Liên quan đến vụ việc nhiều người ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) nghi bị nhiễm HIV do thầy thuốc dùng chung bơm kim tiêm, ngày 13/8 đoàn công tác của Bộ Y tế gồm các chuyên gia của Cục Phòng chống HIV/AIDS và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có mặt tại địa phương để làm rõ vụ việc.

Sau khi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã triệu tập cuộc họp, nghe đại diện Sở Y tế và Trung tâm y tế huyện Tân Sơn báo cáo đồng thời nghe ý kiến các chuyên gia từ Bộ Y tế để đánh giá tình hình, đảm bảo sức khỏe, tinh thần cho người dân nói chung, nhất là những người nhiễm HIV.

[Xác minh thông tin nhiều người nhiễm HIV từ phòng khám tư ở Phú Thọ]

Chiều 13/8, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có cuộc chia sẻ với báo chí xung quanh thông tin liên quan nghi vấn nhiều người nhiễm HIV do dùng chung kim tiêm.

Ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho hay, trong số 490 người được xét nghiệm đã phát hiện 42 người ở xã Kim Thượng bị nhiễm HIV. Ba năm qua có 5 người dân ở xã này tử vong vì bệnh HIV/AIDS.

Vị đại diện tỉnh Phú Thọ cho hay, chưa khẳng định được nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc phát hiện tỷ lệ cao nhiễm HIV ở xã Kim Thượng. Đề nghị Bộ Y tế cử chuyên gia nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.

Trả lời báo chí về thông tin nghi ngờ lây nhiễm HIV từ cơ sở y tế chưa cấp phép, ông Nguyễn Hoàng Long - Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, cho biết chưa thể xác định 42 người nhiễm HIV được phát hiện là nhiễm mới hay đã nhiễm từ lâu.

Theo đánh giá từ Bộ Y tế, xã Kim Thượng có số dân khoảng 6.600 người mà có tới 42 người nhiễm mới HIV là một tỷ lệ cao nhưng các cơ quan y tế chưa đủ cơ sở để kết luận nguồn lây nhiễm.

Đại diện Cục phòng, chống HIV/AIDS cũng cho biết các vụ, viện chức năng sẽ tìm hiểu khảo sát từng trường hợp cụ thể để có thể kết luận nguyên nhân mắc bệnh của họ.

Địa phương sẽ phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để điều tra dịch tễ làm rõ thông tin. Dự kiến, việc điều tra này có thể kéo dài 2 tháng mới có kết luận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục