Vũng Tàu: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ va chạm tàu cá

Vào lúc 7 giờ 42 phút ngày 1/3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện thi thể anh Lê Quốc Toàn cách vị trí đâm va 8 hải lý về phía Tây Nam.
Vũng Tàu: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ va chạm tàu cá ảnh 1Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ trong một vụ tai nạn tàu cá. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Vào lúc 9 giờ ngày 1/3, tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực III (đóng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu), các cơ quan chức năng đã tiếp nhận thi thể thuyền viên tàu cá BĐ 94005 TS, do tàu SAR 413 đưa về bàn giao cho gia đình.

Thông tin từ Trung tâm phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Khu vực III cho biết, vào lúc 7 giờ 42 phút ngày 1/3, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện 1 thi thể cách vị trí đâm va 8 hải lý về phía Tây Nam.

Qua nhận dạng ban đầu của người thân, thi thể người bị nạn là anh Lê Quốc Toàn, sinh năm 1998, quê quán La Gi, Bình Thuận, nạn nhân cuối cùng trong vụ va chạm giữa tàu EVEREST 6 với tàu cá BĐ 94005 TS.

[Tàu dịch vụ dầu khí va chạm tàu cá, 2 người chết và mất tích]

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 20 ngày 25/2, tàu EVEREST 6 (thuộc Công ty Cổ phần tàu dịch vụ dầu khí HD Marine) đã va chạm với tàu cá BĐ 94005 TS (trên tàu cá có 15 ngư dân) tại khu vực cách mũi Vũng Tàu khoảng 6 hải lý về phía Đông Nam, hậu quả tai nạn làm tàu cá BĐ 94005 TS bị chìm.

Tàu EVEREST 6 và tàu cá BV 90277 TS đang hoạt động gần đó đã cứu vớt được 14 ngư dân (trong đó 1 ngư dân đã tử vong), còn 1 ngư dân mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận, xác minh thông tin vụ việc, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 rời cầu cảng đi cứu nạn khẩn cấp và chỉ huy hiện trường.

Với tinh thần hết sức khẩn trương và trách nhiệm cao nhất, trong suốt thời gian kể từ khi xảy ra tai nạn lúc 16 giờ 20 phút ngày 25/2 đến sáng 1/3 mặc dù thời tiết tại hiện trường rất xấu (gió Đông Bắc cấp 5-6, giật cấp 7, sóng cao 1,5-2,5 mét) nhưng lực lượng tìm kiếm, cứu nạn dưới sự chỉ huy hiện trường của tàu SAR 413 đã triển khai gần 10 phương tiện tổ chức tìm kiếm người bị nạn trên mặt nước, thu gom lưới quấn quanh tàu bị nạn để tiến hành lặn tìm kiếm trong xác tàu.

Đến 9 giờ 54 phút ngày 28/2, lực lượng tìm kiếm đã tiến hành trục vớt xác tàu cá BĐ 94005 TS nổi lên sát mặt nước, đưa vào khu vực Sao Mai-Bến Đình, thành phố Vũng Tàu và tiếp tục kiểm tra, tìm kiếm bên trong tàu BĐ 94005 TS nhưng không phát hiện nạn nhân bị mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục