Vượt khó trong dịch, doanh nghiệp Quảng Ninh duy trì sản xuất

Quảng Ninh hạn chế thấp nhất việc các công ty, nhà máy, phân xưởng phải dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là tại các ngành, lĩnh vực trọng yếu như ngành than, khu công nghiệp...
Vượt khó trong dịch, doanh nghiệp Quảng Ninh duy trì sản xuất ảnh 1Duy trì sản xuất tại Khu công nghiệp Texhong Hải Hà. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong hơn một tuần qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện thêm một số khu vực có dịch COVID-19 mới ở khu vực miền Đông, trong đó ổ dịch ở Khu công nghiệp Texhong Hải Hà (huyện Hải Hà) đã lan ra nhiều địa phương khác.

Tính đến hết ngày 18/11, dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 7/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với tổng số ca nhiễm đang được điều trị là 323 ca.

Khó khăn là vậy, song tỉnh Quảng Ninh với tinh thần chủ động, quyết liệt đã nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, dập dịch thần tốc, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dịch COVID-19 xuất hiện tại Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng ở thành phố Uông Bí từ đầu tháng 11 và đến nay, hơn 2.400 người trong tổng số hơn 3.000 công nhân là đối tượng F2 đã được thành phố Uông Bí giám sát, sàng lọc và đủ điều kiện đi làm trở lại. Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng đang vận hành 70% công suất của các dây chuyền sản xuất của chi nhánh.

Ông Lê Hồng Quang, Giám đốc Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng, cho hay phía công ty cam kết đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo phương án đã được phê duyệt. Tất cả công nhân đều phải thực hiện nghiêm 5K, "một cung đường hai điểm đến."

Trước khi vào cổng, công nhân được giám sát thân nhiệt, thực hiện vệ sinh khử khuẩn một ngày 4 lần, xét nghiệm tầm soát theo quy định một tuần 2 lần đối với toàn bộ công nhân của chi nhánh công ty.

[Quảng Ninh phấn đấu duy trì đà tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2022]

Mặc dù mới đây các ổ dịch mới ở miền Đông bùng phát, tuy nhiên tỉnh Quảng Ninh vẫn chấp thuận việc khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà là nơi có nhiều ca mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch Khu Công nghiệp Texhong Hải Hà), nhưng yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm kiểm soát dịch chặt chẽ. Tỉnh yêu cầu, hằng ngày các đơn vị, doanh nghiệp ở hai địa phương này phải thực hiện xét nghiệm, test nhanh đối với toàn bộ người lao động trước mỗi ca sản xuất, bảo đảm “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn."

Quảng Ninh đang thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" với tinh thần dịch có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, các sở, ngành, địa phương liên quan phải luôn thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Vượt khó trong dịch, doanh nghiệp Quảng Ninh duy trì sản xuất ảnh 2Công nhân tại Khu công nghiệp Texhong Hải Hà. (Ảnh: TTXVN phát)

Việc chấp thuận khôi phục sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp ở các ổ dịch cho thấy, tỉnh Quảng Ninh đã có sự thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả bảo đảm mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa ổn định, phát triển kinh tế-xã hội, sản xuất, kinh doanh; đồng thời hạn chế thấp nhất việc các công ty, nhà máy, phân xưởng phải dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là tại các ngành, lĩnh vực trọng yếu như ngành than, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Hải Hà Phạm Xuân Đài cho hay đối với Khu công nghiệp Texhong Hải Hà, các doanh nghiệp tiếp tục triển khai quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Khoanh vùng nhanh các khu vực nguy cơ có dịch, chấp hành nghiêm việc xét nghiệm hàng ngày cho công nhân khi quay trở lại làm việc; áp dụng quy tắc "một cung đường, 2 điểm đến," tuân thủ 5K, hạn chế tiếp xúc; đồng thời khẩn trương bổ sung, hoàn thiện cho vào hoạt động các Trạm Y tế lưu động, các cơ sở cách ly tại khu công nghiệp, đảm bảo vật tư y tế, kit test, sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch tại khu công nghiệp.

Bí thư Huyện ủy thông tin thêm, Hải Hà đã phát động phong trào toàn dân mua kit test để xét nghiệm tại hộ gia đình, qua đó việc thực hiện tầm soát, xét nghiệm hàng ngày đảm bảo triển khai có trọng tâm, trọng điểm tại các khu vực có nguy cơ trường hợp để kịp thời phát hiện, truy vết các trường hợp nhiễm COVID-19. Cùng đó, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình chống dịch đảm bảo an toàn, linh hoạt, theo đúng tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và phương châm “Mỗi xã, phường là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sỹ."

Ngay sau khi xuất hiện ổ dịch COVID-19 tại Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, ngành Y tế Quảng Ninh đã ngay lập tức điều động 50 y, bác sỹ cùng cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lên đường hỗ trợ huyện Hải Hà truy vết, lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm.

Vượt khó trong dịch, doanh nghiệp Quảng Ninh duy trì sản xuất ảnh 3Khu công nghiệp Texhong Hải Hà. (Ảnh: TTXVN phát)

Huyện Hải Hà cũng đã tổ chức phong tỏa toàn bộ khu nhà trọ có các ca dương tính, tổ chức xét nghiệm toàn bộ công nhân tại khu công nghiệp cũng như tại trên 2.000 khu nhà trọ và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là tại khu vực thị trấn Quảng Hà và xã Quảng Phong.

Huyện tạm dừng các cửa hàng, nhà hàng dọc tuyến đường Quốc lộ 18 và các khu vực gần nhà trọ; tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách không được phép dừng, đỗ trên địa bàn huyện Hải Hà.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Hà Trần Việt Dũng cho hay ngay sau khi phát hiện các ca dương tính liên quan đến khu công nghiệp Texhong Hải Hà, địa phương đã nhanh chóng thực hiện khoanh vùng, truy vết, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm; phong tỏa tạm thời hoạt động ra, vào ở xã Tân Bình, nơi xuất hiện ổ dịch và các thôn có trường hợp F0; thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp F1 có nguy cơ cao tại khu quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm SARS-Cov-2 (F0) không triệu chứng của huyện; giới hạn các hoạt động đông người; tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu; xét nghiệm nhanh đối với toàn bộ người dân xã Tân Bình với khoảng 4.500 người và hơn 600 gia đình các công nhân lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Hoa Lợi Đạt, Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà.

Tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ngày 17-18/11, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh để tập trung thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả bảo đảm mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa ổn định, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững đà tăng trưởng, vấn đề cốt lõi là phải tăng cường năng lực tự chủ, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm trong phòng, chống dịch của cấp ủy, chính quyền cấp xã, cấp huyện, và vai trò chủ thể của mỗi người dân, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Mỗi địa phương phải chuẩn bị thật tốt về cơ sở vật chất, nhân lực, vật tư sinh phẩm đáp ứng nhiệm vụ trên.

Với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ," chủ động phòng dịch từ xa, từ sớm, từ cơ sở, lấy người dân làm chủ thể, thích ứng để giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng đối phó, nhanh chóng khắc phục hậu quả, bảo vệ và phát triển sản xuất, đời sống, Quảng Ninh từng bước kiểm soát được các ổ dịch, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép đã đề ra.

Cùng đó, duy trì đà tăng trưởng kinh tế năm 2021 ước đạt 10,01%, thu ngân sách nhà nước đạt 51.000 tỷ đồng,vượt chỉ tiêu Trung ương giao và dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao đầu năm, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục