WB gắn giảm đói nghèo với tăng trưởng bền vững

Chủ tịch WB khẳng định để giảm đói nghèo thực sự bền vững, các chính phủ cần thúc đẩy tăng trưởng tạo việc làm và hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo.
WB gắn giảm đói nghèo với tăng trưởng bền vững ảnh 1Chủ tịch WB, ôngJim Yong Kim. (Nguồn: THX/TTXVN)

Để giảm đói nghèo, các nước cần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn với các chính sách tái phân bổ các nguồn lực cho những đối tượng thuộc diện cực nghèo.

Trong báo cáo công bố ngày 10/4, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim khẳng định tăng trưởng kinh tế là nhân tố mang tính sống còn đối với mục tiêu giảm tình trạng nghèo cùng cực và cải thiện đời sống của người dân nghèo.

Tuy nhiên, để kết quả giảm đói nghèo thực sự bền vững và mang tính tổng thể, các chính phủ cần thúc đẩy tăng trưởng tạo việc làm và hỗ trợ trực tiếp các hộ nghèo.

Theo người đứng đầu tổ chức tài chính đa phương này, tác động tích cực của tăng trưởng kinh tế đối với công cuộc giảm đói nghèo sẽ bị hạn chế đáng kể tại những nước bất bình đẳng thu nhập gia tăng.

Trong khi đó, tại những nước không có nhiều cách biệt về thu nhập, cuộc chiến chống đói nghèo thu hiệu quả cao hơn.

Tại cuộc họp thường niên mùa Xuân năm ngoái với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), WB đã đặt mục tiêu tới năm 2030 không còn các đối tượng nghèo cùng cực có mức thu nhập dưới 1,25 USD/ngày.

Như vậy, mỗi năm trên thế giới phải có khoảng 50 triệu người thoát diện này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục