WTO "soi" Trung Quốc vì giảm xuất nguyên liệu thô

Theo báo cáo sơ bộ của WTO, việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu một số nguyên liệu thô là vấn đề cần được xem xét nghiêm túc.
Việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu một số nguyên liệu thô, trong đó có bauxite,magie và đất hiếm, rất cần cho sản xuất các sản phẩm thép, nhôm, hóa chất vàcông nghệ cao, là vấn đề cần được xem xét một cách nghiêm túc, đồng thời cũng làthách thức đối với các đối tác thương mại.

Đây là thông tin ban đầu về báo cáo sơ bộ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO),sẽ được công bố chính thức vào tháng Tư tới.

Ủy ban châu Âu năm 2010 đã bắt đầu xem xét về tính pháp lý kế hoạch của TrungQuốc cắt giảm xuất khẩu đất hiếm.

Trong khi đó, Trung Quốc - hiện cung cấp 97% lượng tiêu thụ đất hiếm trên thếgiới, cho biết quyết định trên là nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên khanhiếm.

EU, Mỹ và Mexico năm 2009 đã kiện Trung Quốc lên WTO về việc nước này kiềm chếxuất khẩu một số nguyên liệu thô thông qua áp đặt hạn ngạch và các thủ tục hànhchính phiền hà.

Sau khi WTO công bố báo cáo sơ bộ trên vào tháng 4/2011, EU và Trung Quốc có thểkháng nghị lên WTO.

Nếu thua trong vụ tranh chấp này, Trung Quốc sẽ phải sửa đổi kế hoạch kiểm soátxuất khẩu nguyên liệu thô để tránh bị phạt.

Mỹ tháng trước cho hay, có khả năngnước này sẽ kiện Trung Quốc lên WTO về việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm./.

Như Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục