Xác định được đoạn Vạn lý Trường thành cổ nhất

Đoạn Trường thành này, được xây dựng từ năm 770-467 trước Công nguyên thuộc triều đại nhà Tề, dài 620km chạy từ Tế Nam tới Thanh Đảo.

Sau bảy tháng nghiên cứu, các nhà khaỏ cổ Trung Quốc đã xác định được đoạn Trường thành cổ nhất được xây dựng trong quãng thời gian từ năm 770-467 trước Công nguyên thuộc triều đại nhà Tề.

Đoạn Trường thành này, dài 620km chạy từ thành phố Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, phía Đông Trung Quốc, tới thành phố duyên hải Thanh Đảo trong tỉnh.

Kết luận của các nhà khảo cổ đặt cơ sở cho việc tiến hành trùng tu bảo tồn đoạn Trường thành thời Tề đã và đang bị hủy hoại bởi thời gian cũng như sự vô tình của người dân địa phương.

Cục Di sản quốc gia Trung Quốc đang triển khai kế hoạch xác định độ dài tổng thể và vị trí của Vạn lý Trường thành nhằm phục vụ công tác trùng tu và bảo tồn, hạn chế sự xâm hại của thiên nhiên và con người đối với công trình kiến trúc vĩ đại của dân tộc Trung Hoa./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục