Xác định nguyên nhân gây thảm họa ở Campuchia

Theo Ủy ban phụ trách điều tra thảm họa, do cầu treo rung lắc, một số người đã hô hoán là cầu sắp sập khiến đám đông hoảng loạn.
Theo truyền thông Campuchia ngày 24/11, kết quả điều tra sơ bộ về thảm họa vừa qua ở thủ đô Phnom Penh cho thấy, thảm họa xảy ra sau khi chiếc cầu dẫn vào đảo Koh Pich (hay Đảo Ngọc) bắt đầu rung lắc, khiến đám đông khoảng 7.000-8.000 người có mặt trên cầu hoảng loạn và giẫm đạp lên nhau để thoát thân.

Vào đêm 22/11, dòng người tham gia Lễ hội nước đã đi qua cây cầu trên vào bên trong đảo Ngọc để xem buổi hòa nhạc miễn phí.

Kênh truyền hình nhà nước Bayon TV dẫn nguồn tin từ Ủy ban phụ trách điều tra thảm họa này cho biết nhiều người có mặt trên cầu là người dân tới từ các tỉnh, họ không biết cầu treo rung lắc là điều bình thường. Vì sợ cây cầu sẽ sập, họ cố tìm cách bỏ chạy và nhiều người đã nhảy xuống sông để thoát thân.

Ủy ban điều tra - bao gồm các bộ trưởng và các quan chức thành phố - cho biết thêm nhiều nạn nhân chết do ngạt thở vì chen lấn.

Tân Hoa xã dẫn lời Trung tướng Sok Phal - Phó Giám đốc Cảnh sát quốc gia và là Phó Chủ tịch Ủy ban điều tra thảm họa - cho biết: khi cầu rung lắc, một số người đã hô hoán là cầu sắp sập khiến đám đông hoảng loạn và xô đẩy nhau dẫn đến thảm kịch này.

Ông Sok Phal cũng khẳng định các nạn nhân chết là do ngạt thở và bị giẫm đạp, không có dấu hiệu của điện giật hay khủng bố.

Cùng ngày, hàng nghìn người dân Campuchia đã thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số trong vụ giẫm đạp.

Những người chứng kiến thảm họa đã chỉ trích ban tổ chức lễ hội gây ra tình trạng tắc nghẽn trên cầu vì phong tỏa một cây cầu khác dẫn vào đảo, mặc dù số lượng người tham gia lễ hội đã quá tải.

Các nhân chứng cũng bất bình với sự phản ứng chậm chạp và lúng túng của giới hữu trách khi thảm họa xảy ra.

Tân Hoa xã và AFP dẫn lời Ủy ban điều tra thảm họa cho biết tính đến 1 giờ chiều hôm nay (24/11), số người chết đã tăng lên 456 người. Các nạn nhân xấu số đến từ 17 tỉnh và thành phố.

Chính phủ Campuchia đã quyết định xây tháp tưởng niệm các nạn nhân thảm kịch này. Thủ tướng Hun Sen đề nghị chính quyền thành phố Phnom Penh lựa chọn địa điểm để xây tháp và các bộ liên quan thực thi quyết định.

Bộ Du lịch Campuchia cũng đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp, cơ sở giải trí ngừng hoạt động trong ngày 25/11 - ngày tổ chức quốc tang các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục