Xây dựng các chợ đầu mối thành địa điểm thu hút khách du lịch

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ban quản lý các chợ đầu mối phải chủ động xây dựng mô hình chợ văn minh, hiện đại theo hướng trở thành địa điểm thu hút du lịch.
Xây dựng các chợ đầu mối thành địa điểm thu hút khách du lịch ảnh 1 Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trong một lần thị sát tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 13/2, tại buổi làm việc với các chợ đầu mối nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ban quản lý các chợ đầu mối phải chủ động xây dựng mô hình chợ văn minh, hiện đại theo hướng trở thành địa điểm thu hút du lịch, đồng thời, chuẩn hóa nguồn gốc sản phẩm cũng như khâu tiếp thị, tiến đến xây dựng thương hiệu nông sản sạch, hàng hóa chất lượng cao.

Trước những ý trái chiều về việc di dời các chợ đầu mối, chợ bán sỉ ra khỏi nội thành, ông Trần Vĩnh Tuyến cho rằng cần phải kiên quyết thực hiện chủ trương, nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong thành phố và tạo sự công bằng cho các tiểu thương.

Ủy ban Nhân dân các quận, huyện cần có kế hoạch chấn chỉnh lại tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh tại các chợ truyền thống, sau đó là kế hoạch di dời các chợ đầu mối theo đúng chủ trương của thành phố.

Báo cáo với lãnh đạo thành phố, bà Trương Thúy Liên, Giám đốc chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền cho biết cơ quan chức năng quản lý liên ngành cần hỗ trợ các chợ đầu mối tăng cường kiểm soát nguồn hàng về chợ bằng cách tăng số lượng mẫu kiểm tra hàng hóa. Đồng thời, bà Liên mong muốn Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép đầu tư xây dựng khu nhà lồng trái cây để nâng cao chất lượng hoạt động của chợ.

Ngoài ra, đại diện chợ Bình Điền kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cho làm đường dân sinh, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân xung quanh chợ để giảm lượng người giao thông qua chợ.

Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét việc thu tiền thuê đất. theo đó, chỉ thu tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng các công trình có chức năng kinh doanh mà không thu tiền thuê đất đối với phần diện tích phục vụ công cộng như giao thông, cây xanh.

Về vấn đề thu phí quản lý và phí lưu đậu đối với xe vận chuyển hàng vào chợ, ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép điều chỉnh mức thu để đảm bảo cân đối thu chi.

Cụ thể, tăng mức phí quản lý từ 20.000 đồng/m2 hiện nay lên 80.000-100.000 đồng/m2; mức phí lưu đậu tùy theo trọng tải xe sẽ được điều chỉnh gấp đôi mức thu hiện nay.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về giao thông để xe ra vào chợ Thủ Đức thuận tiện hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục