Xây dựng thêm 30 sân chơi ''Năng Động Việt Nam'' cho trẻ em nghèo

Trung ương Đoàn Thanh niên cùng với Nestlé Việt Nam sẽ xây dựng 30 sân chơi giúp thanh thiếu nhi có thêm điều kiện để vận động, tăng cường sức khoẻ và đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Đại diện lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Nestle Việt Nam trao biên bản ký kết hợp tác, giai đoạn 2020-2021. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Đại diện lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Nestle Việt Nam trao biên bản ký kết hợp tác, giai đoạn 2020-2021. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Chiều ngày 19/6, tại trụ sở của Trung Ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Nestle Việt Nam về một loạt những chương trình hỗ trợ cho trẻ em, thanh niên trên cả nước.

Theo đó, thỏa thuận hợp tác sẽ diễn ra trong giai đoạn từ năm 2020-2021 với các hoạt động như: Xây dựng 30 sân chơi “Năng Động Việt Nam” trên toàn quốc; triển khai hỗ trợ chương trình “Tiếp sức mùa thi”; trao tặng giải thưởng cho các sáng kiến vì môi trường và học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ ký kết, ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đánh giá cao sự đồng hành của Nestle Việt Nam đã mang đến những sân chơi thể thao bổ ích, kiến tạo môi trường năng động và nâng cao sức khỏe cho trẻ em khắp các tỉnh, thành trong cả nước cũng như góp phần bảo vệ môi trường.

“Sự đồng hành của nhãn hàng trong chương trình giúp các em vượt qua thử thách lớn đầu tiên của cuộc đời trong hành trình chinh phục vũ môn. Chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục hợp tác với Nestle MILO trong thời gian tới để cùng nhau mang nhiều hoạt động bổ ích đến thanh thiếu nhi Việt Nam và cộng đồng nói chung,” ông Huy nói.

[Đoàn Thanh niên nuôi dưỡng hoài bão, phẩm chất, trí tuệ tuổi trẻ Việt]

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác, đáng chú ý có chương trình “Sân chơi Năng động Việt Nam”. Chương trình sẽ lựa chọn ít nhất 30 sân chơi “Hành trình thứ 2 của lốp xe” do Trung ương Đoàn đã triển khai để lắp đặt thêm khung thành bóng đá, trụ bóng rổ và nhiều hạng mục phục vụ trẻ em với chi phí tài trợ 3 tỷ đồng.

Xây dựng thêm 30 sân chơi ''Năng Động Việt Nam'' cho trẻ em nghèo ảnh 1Mẫu khung thành bóng đá, trụ bóng rổ lắp đặt cho trẻ em trong chương trình. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Theo thông tin từ chương trình, sân chơi đầu tiên đã được khánh thành vào ngày 21/5 tại thị trấn Tứ Trung (Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ trẻ em, phụ huynh và cộng đồng địa phương. Việc xây dựng sân chơi giúp thanh thiếu nhi có thêm điều kiện để vận động, tăng cường sức khỏe và đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chương trình sẽ được triển khai từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2021.

Bên cạnh đó là hoạt động “Tiếp sức mùa thi” sẽ diễn ra tại 28 tỉnh, thành phố với 420 điểm thi. Nestle MILO sẽ trao tặng hơn 400 nghìn hộp sữa MILO, tiếp thêm năng lượng cho các bạn học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020.

Cũng trong khuôn khổ hoạt động trên, Công ty Nestle Việt Nam sẽ trao tặng 500 triệu đồng cùng các vật phẩm hỗ trợ khác như 50 nghìn lon NESCAFE, 50 nghìn phần NESCAFE hòa tan, 400 nghìn chai nước khoáng thiên nhiên Lavie, mũ tình nguyện viên, dù che nắng,… để phục vụ công tác tuyên truyền cho chương trình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục