Tham dự có Phó Giám đốc Banthư ký Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO), ngàiNoorhaizamdin Abdullah; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục các nước thành viên ViệtNam, Brunei, Malaysia, Phillippines...
Hội nghị nhằm lấy ý kiến đóng góp của cácnước thành viên, chia sẻ kinh nghiệm để thúc đẩy học tập suốt đời cũng như địnhhướng hoạt động sắp tới của Trung tâm khu vực của SEAMEO về học tập suốt đời đặttại Hà Nội.
Trung tâm này sẽ đóng góp tích cực đối với việc thực hiện cam kếtcủa SEAMEO nhằm thực hiện chương trình châu Á-Thái Bình Dương về Giáo dục chomọi người (APPEAL), Tuyên bố toàn cầu Jomtien về Giáo dục cho mọi người, Cươnglĩnh hành động Dakar, Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc và Hội nghị quốctế lần thứ 6 của UNESCO về giáo dục cho người lớn.
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốctế Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Phạm Chí Cường, cho biết từ năm 2000 đếnnay, Việt Nam đã phát triển hơn 10.000 trung tâm học tập cộng đồng tại cácxã/phường, thị trấn trong cả nước (trên 96% số xã có trung tâm học tập cộng đồng) đồng thời khuyếnkhích người dân học tập suốt đời qua nhiều hình thức, phương tiện khác nhau.
Việt Nam cũng đã đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ với các nước trong khu vực, vớiUNESCO, với các nước ASEM trong việc thúc đẩy học tập suốt đời, đã tổ chức nhiềusự kiện, hội thảo, hội nghị quốc tế về học tập suốt đời...
Vừa qua, Việt Namcũng đã tổ chức tuần lễ "Học tập suốt đời - Chìa khóa của thành công."
Nhận thứcđược ý nghĩa và tầm quan trọng của học tập suốt đời trong thời đại ngày nay đốivới từng cá nhân và từng quốc gia, sự cần thiết phải có sự nỗ lực chung của cácquốc gia trong khu vực trong việc thúc đẩy học tập suốt đời, với truyền thốnghiếu học của mình, Chính phủ Việt Nam đã có sáng kiến đề xuất việc thành lập mộtTrung tâm khu vực của SEAMEO về học tập suốt đời đặt tại Hà Nội.
Hiện nay, BộGiáo dục Việt Nam đang tích cực cùng Ban Thư ký SEAMEO chuẩn bị các văn bản phápquy cần thiết để thành lập Trung tâm vào đầu năm 2013 khi Việt Nam chính thứcđảm nhiệm vai trò Chủ tịch SEAMEC 47.
Tại hội thảo, các đại biểu tới từ các nướcthành viên SEAMEO như Indonesia, Malaysia, Philippines đã cùng chia sẻ những kinhnghiệm quý báu về học tập suốt đời tại đất nước mình cũng như kinh nghiệm hoạtđộng của một số trung tâm của SEAMEO như Trung tâm RETRAC tại Thành phố Hồ ChíMinh...
Phát biểu tại hội thảo, ông Noorhaizamdin Abdullah đánh giá cao những nỗ lực củaChính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy học tập suốt đời.
Tại nhiều nước, thúcđẩy học tập suốt đời được coi là chính sách quốc gia để duy trì và tăng cườnglợi thế cạnh tranh khu vực và toàn cầu.
Học tập suốt đời đã trở thành mục tiêuquan trọng trong quá trình hoạch định chính sách quốc tế, và thường được xem nhưcách thức để đạt được sự phát triển kinh tế-xã hội, công cụ để thúc đẩy xã hộitri thức.
Nhiều quốc gia đã có các chính sách rõ ràng thúc đẩy học tập suốt đời.Ban Thư ký SEAMEO khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật đối với Việt Namtrong xây dựng và phát triển trung tâm học tập suốt đời./.