Xe hộ tống bằng chứng vụ Maguindanao bị tấn công

Đoàn xe hộ tống bằng chứng vụ thảm sát chính trị tỉnh Maguindanao, miền Nam Philippines bị tấn công nhưng không có ai thương vong.
Quân đội Philippines tối 10/12 cho biết các tay súng đã tấn công một đoàn xe hộ tống bằng chứng của vụ thảm sát chính trị tại tỉnh Maguindanao, miền Nam Philippines, hôm 23/11 vừa qua làm 57 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và phóng viên.

Theo Tướng Victor Ibrado, một xe cảnh sát đi cuối đoàn đã bị hư hỏng vì đạn súng trường. Trong khi đó, Trung tá Jonathan Poncee cho biết không có ai thương vong.

Sáng cùng ngày, một số tay súng đã tấn công một trường tiểu học trên đảo Mindanao, bắt cóc 75 người, trong đó phần lớn là trẻ em. Chính quyền địa phương đang thương lượng để giải thoát con tin.

Trước đó, Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã ban bố thiết quân luật tại Maguindanao từ ngày 5/12 nhằm trấn áp các cuộc nổi dậy và bảo vệ dân thường.

Hiện, Quốc hội nước này đang tranh luận gay gắt về quyết định nói trên của Tổng thống.

Liên quan đến vụ thảm sát hôm 23/11, quân đội Philippines đã thực hiện lệnh bắt Tỉnh trưởng Maguindanao, Andal Ampatuan Sr, cùng con trai ông là Zaldy Ampatuan, Thị trưởng Khu tự trị Hồi giáo Mindanao thuộc tỉnh này, để thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra.

Thị trưởng thành phố Datu Unsay, Andal Ampatuan Jr, cũng đã ra trình diện chính quyền hồi tuần trước và hiện đang bị giam giữ với cáo buộc 25 tội danh giết người. Tuy nhiên, gia tộc Ampatuan bác bỏ mọi dính líu tới vụ thảm sát./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục