Xoá bỏ định kiến, so sánh giữa hàng nội và hàng ngoại

Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã tập huấn cách thức đưa nông sản, hàng hóa lên sàn giao dịch điện tử cho 4.000 hội viên.
Xoá bỏ định kiến, so sánh giữa hàng nội và hàng ngoại ảnh 1Tỉnh Nam Định tặng đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”bức tranh Tháp Phổ Minh. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Ngày 4/11, Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực hiện cuộc vận động tại tỉnh Nam Định.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Nam Định cần chú trọng tuyên truyền, vận động, làm cho người tiêu dùng trong tỉnh nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; tăng cường vận động người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, đặc biệt các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm công.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam cho rằng, tỉnh Nam Định cần khắc phục những bất cập trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển công nghệ hỗ trợ, đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm; xử lý nghiêm các hành vi mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập trái phép.

Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã tập huấn cách thức đưa nông sản, hàng hóa lên sàn giao dịch điện tử cho 4.000 hội viên, hỗ trợ nông dân đưa trên 300 nông sản, hàng hóa lên sàn giao dịch điện tử POSTMART; duy trì 6 cửa hàng nông sản an toàn tại các huyện Hải Hậu, Trực Ninh, Giao Thủy, Xuân Trường và thành phố Nam Định…

Ngành nông nghiệp Nam Định cũng đã tổ chức hiệu quả chương trình OCOP. Đến nay, toàn tỉnh có 329 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Tỉnh tổ chức nhiều đoàn kết nối thương mại, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đầu  ra cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh tại các tỉnh phía Bắc và các  tỉnh phía Nam.

Ngoài ra, tỉnh Nam Định cũng hướng dẫn và hỗ trợ một số mô hình chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ, với tổng diện tích toàn tỉnh khoảng 1.000 ha như: Mô hình giống lúa của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cường Tân; mô hình sản xuất lúa chất lượng cao và rau màu của công ty trách nhiệm hữu hạn Toản Xuân; mô hình sản xuất lúa chất lượng cao tại một số xã huyện Hải Hậu, huyện Nghĩa Hưng, huyện Ý Yên…

[Ưu tiên dùng hàng Việt: Đừng bán hàng, hãy bán sự khác biệt]

Trong năm 2022 và 9 tháng năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định đã kiểm tra trên 1.620 lượt, xử lý 894 vụ liên qua đến việc buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, qua đó góp phần hạn chế các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Nam Định, cuộc vận động đã có sức lan toả rộng khắp, người tiêu dùng trên địa bàn nhận thức ngày một đầy đủ  hơn về trách nhiệm, quyền lợi của mình đối với các sản phẩm hàng hoá sản xuất trong nước, dần xoá bỏ định kiến đối với sản phẩm trong nước và so sánh giữa hàng nội và hàng ngoại.

Cuộc vận động cũng đã giúp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định nhận thức đầy đủ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã hướng đến sản xuất thứ thị trường cần, có sự liên kết chuỗi để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho sản phẩm, từng bước chiếm lĩnh thị trường nội địa và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Phạm Gia Túc nhìn nhận, mặc dù đã đạt được nhiều thành công, nhưng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn cũng có nhiều hạn chế.

Từ đó Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định đề nghị, Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh cần quan tâm nhiều hơn nữa trong việc phối hợp giữa các thành viên ban chỉ đạo với cơ quan thường trực ban chỉ đạo là cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong tổ chức thực hiện cuộc vận động, cũng như việc hướng dẫn, kiếm tra, đôn đốc để nâng cao hiệu quả thực hiện./.

Xoá bỏ định kiến, so sánh giữa hàng nội và hàng ngoại ảnh 2Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục