Xử đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh

Hai án chung thân, trên 235 năm tù giam đã được tuyên cho 23 bị cáo trong đường dây ma túy liên tỉnh do Phạm Hữu Nghị cầm đầu.
Trong ba ngày 21, 22, 23/5, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với 25 bị cáo trong vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra tại xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ.

Đây là đường dây mua bán ma túy lớn và hoạt động liên tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, do Phạm Hữu Nghị cầm đầu.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Hữu Nghị (sinh năm 1966, ở thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn) và Mùa A Sang (sinh năm 1983, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) mức án chung thân về tội mua, bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, 3 bị cáo chịu mức án tù 20 năm là: Nguyễn Tiến Quyết (sinh năm 1983, xã Địch Quả huyện Thanh Sơn), Đào Văn Dũng (sinh năm 1970, khu Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn), Cấn Xuân Sơn (sinh năm 1980, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn); riêng bị cáo Nguyễn Tiến Lực (sinh năm 1972, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) được hưởng án treo; số bị cáo còn lại đều chịu mức án từ 2 đến 18 năm tù.

Tổng mức án trong vụ án này là hai án chung thân và 235 năm 6 tháng tù giam dành cho các bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, vào hồi 10 giờ 55, ngày 29/5/2012, tại thị trấn Thanh Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Trinh (sinh năm 1972, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông) về hành vi xử dụng trái phép chất ma túy.

Vào hồi 11 giờ, ngày 30/5/2012, tại xã Địch Quả (huyện Thanh Sơn), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Tiến Quyết có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại Cơ quan điều tra, cả hai đối tượng trên đều khai nhận mua ma túy của Đào Văn Dũng.

Mở rộng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định được đường dây ma túy do Phạm Hữu Nghị cầm đầu. Nghị thường xuyên cùng với các con nghiện đi Hòa Bình, Sơn La mua ma túy mang về bán lẻ tại địa bàn Phú Thọ để kiếm lời.

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2010 đến ngày 31/3/2012, Nghị cùng đồng bọn đã mua, bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh Hòa Bình và Sơn La về tỉnh Phú Thọ tiêu thụ trót lọt 7 bánh 9 cây 9 chỉ 3 phân hêrôin (tương đương 2997,375 gam); trong đó, Nghị đã mua của Mùa A Sang 11 lần, tổng số 7 bánh, 4 cây (tương đương 2775 gam)./.

Vũ Bắc (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục