Xu hướng tấn công bằng hình thức giả mạo đã tăng lên nhanh chóng

Giám đốc điều hành của công ty Kaspersky khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Adrian Hia cho hay xu hướng tấn công bằng hình thức giả mạo đã tăng lên nhanh chóng, đặc biệt vào năm 2022.
Xu hướng tấn công bằng hình thức giả mạo đã tăng lên nhanh chóng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: straitstimes.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 18/7, hãng thông tấn quốc gia Malaysia (Bernama) đăng bài viết về số vụ tấn công mạng mà công ty Kaspersky đã ngăn chặn trong năm 2022.

Riêng tại khu vực Đông Nam Á, công ty Kaspersky đã ngăn chặn 43,44 triệu cuộc tấn công mạng với hình thức giả mạo, trong đó Việt Nam (17,85 triệu), Malaysia (8,27 triệu) và Thái Lan (6,28 triệu). Tính trên toàn cầu, Kaspersky đã ngăn chặn 507,85 triệu lượt truy cập vào các liên kết giả mạo.

Giám đốc điều hành của công ty Kaspersky khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Adrian Hia cho hay xu hướng tấn công bằng hình thức giả mạo đã tăng lên nhanh chóng, đặc biệt vào năm 2022.

[Thụy Sĩ thừa nhận rò rỉ tài liệu nhạy cảm sau vụ tấn công mạng]

Đây là thủ đoạn lây nhiễm phổ biến hiện nay vì dễ thực hiện. Tội phạm đánh lừa người sử dụng thông qua các chủ đề, nội dung được quan tâm. Trong năm 2022, tỷ lệ truy cập vào liên kết giả mạo bị chặn cao nhất là dịch vụ giao hàng (27,38%), cửa hàng trực tuyến (15,56%), hệ thống thanh toán (10,39%), ngân hàng (10,39%).

Theo ông Hia, các cuộc tấn công giả mạo có chủ đích gia tăng, trong đó tội phạm mạng không lập tức chuyển sang liên kết giả mạo mà thực hiện sau khi đã gửi vài email tương tác với nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.