Tập đoàn Đường sắt Nga khắc phục hậu quả sau vụ tấn công mạng

Thông báo trên kênh Telegram, Tập đoàn Đường sắt Nga cho biết đang nỗ lực khôi phục trang web và ứng dụng càng sớm càng tốt sau khi bị tin tặc tấn công quy mô lớn.
Tập đoàn Đường sắt Nga khắc phục hậu quả sau vụ tấn công mạng ảnh 1Một đoàn tàu thuộc Tập đoàn Đường sắt Nga. (Nguồn: Rail Journal)

Ngày 5/7, Tập đoàn Đường sắt Nga (RZD) cho biết trang mạng và ứng dụng trên điện thoại di động của tập đoàn đã bị tin tặc tấn công quy mô lớn.

Thông báo trên kênh Telegram, RZD cho biết đang nỗ lực khôi phục trang web và ứng dụng càng sớm càng tốt. RZD cũng bày tỏ xin lỗi khách hàng vì sự bất tiện này.

Thông báo cho biết thêm: “Các phòng vé tại nhà ga và ga tàu vẫn hoạt động, vé được bán như bình thường.” Hiện chi tiết về cuộc tấn công mạng chưa được tiết lộ.

Hồi tháng 5, các hệ thống của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Skolkovo đã bị tin tặc tấn công, do đó một số dịch vụ của tổ chức này không khả dụng.

Cơ quan báo chí của trung tâm này cho biết những kẻ tấn công đã chiếm được một phần quyền truy cập vào một số hệ thống thông tin và tài nguyên mạng.

Trước đó, theo hãng tin TASS, ngày 5/6, hoạt động phát sóng của Công ty Phát thanh và Truyền hình quốc tế MIR (Nga) đã được khôi phục sau một vụ tấn công mạng, dẫn đến việc phát tán một số thông tin sai lệch.

Thông cáo báo chí do MIR cho biết một số đối tượng chưa xác định đã tiến hành cuộc tấn công mạng vào các chương trình tin tức của Mir TV và Mir Radio trong khoảng thời gian từ 12 giờ 41 đến 13 giờ 18 (giờ địa phương) và thay thế các nội dung phát sóng.

Thông cáo nhấn mạnh tất cả những nội dung được truyền tải trong khoảng thời gian này không phải do MIR biên tập và hoàn toàn là "giả mạo và mang tính khiêu khích."

Việc phát sóng kênh Mir TV và Mir Radio đã nhanh chóng được khôi phục cùng ngày.

[Kênh phát thanh và truyền hình MIR của Nga bị tin tặc tấn công]

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov khẳng định Tổng thống Vladimir Putin không có bài phát biểu khẩn cấp nào trên truyền hình và đài phát thanh trong ngày, theo như nội dung của một đoạn ghi âm giả mà một số kênh truyền hình đã phát sóng.

Đoạn ghi âm này được phát tán dưới hình thức thông báo của Tổng thống Putin, trong đó đề cập đến quyết định thiết quân luật ở các vùng biên giới Nga và ý định của Tổng thống về việc ký sắc lệnh tổng động viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.