Thụy Sĩ thừa nhận rò rỉ tài liệu nhạy cảm sau vụ tấn công mạng

Báo Sonntagsblick cho hay tin tặc sở hữu thông tin về những đề nghị dẫn độ hay bắt giữ mà Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) gửi cho Bern, cũng như các thông báo về nghi phạm.
Thụy Sĩ thừa nhận rò rỉ tài liệu nhạy cảm sau vụ tấn công mạng ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters.)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Cơ quan An ninh Liên bang của Thụy Sĩ ngày 2/7 cho biết tin tặc đã công bố lên mạng dữ liệu thu thập được từ vụ tấn công nhằm vào hệ thống mạng của Công ty Công nghệ Xplain hồi tháng trước. 

Những dữ liệu được công bố trên trang DarkNet bao gồm tài liệu năm 2018 về các biện pháp bảo vệ an ninh cho các nhà ngoại giao và đại sứ quán nước ngoài, cũng như các dự án hay cá nhân được Chính phủ Thụy Sĩ bảo vệ.

Tài liệu này cũng bao gồm cả địa chỉ các thành viên trong Hội đồng Liên bang, cũng như các quan chức cấp cao khác.

[Thụy Sĩ: Tấn công mạng làm rò rỉ dữ liệu toàn bộ cư dân ở một thị trấn]

Báo Sonntagsblick cho hay tin tặc còn sở hữu thông tin về những đề nghị dẫn độ hay bắt giữ mà Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) gửi cho Bern, cũng như các thông báo về nghi phạm. 

Tháng trước, báo Le Temps đã đưa tin về vụ tấn công mạng trên. Chính phủ Thụy Sĩ sau đó đã ra thông báo khẳng định rằng không có dự án nào bị ảnh hưởng sau vụ tấn công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.