Xử lý an toàn quả bom nặng gần 250kg ở vườn nhà dân

Bộ Chỉ huy Quân sự Bình Phước cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Ninh đã xử lý an toàn một quả bom và một đầu đạn trong vườn nhà dân.

Ngày 28/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Ninh đã xử lý một quả bom và một đầu đạn đại bác trong vườn nhà một người dân để vận chuyển đến nơi an toàn.

Trước đó, ngày 22/3, trong lúc xúc đất cải tạo vườn để trồng tiêu, gia đình ông Trần Minh Cảnh ở ấp 6 xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, đã vô tình đào được một quả bom và một đầu đạn.

Tại hiện trường, theo ghi nhận, quả bom nặng khoảng 250kg của quân đội Mỹ sót lại sau chiến tranh còn nguyên vẹn thuốc và kíp nổ, nằm bên cạnh là một đầu đạn đại bác nặng khoảng 5kg.

Quả bom nằm ngay giữa vườn, lại trong lúc thời tiết nắng nóng nên ông Cảnh và gia đình không dám tới gần vì sợ phát nổ bất cứ lúc nào. Vì vậy, ngay sau khi phát hiện, gia đình ông Cảnh đã nhanh chóng báo chính quyền địa phương để xử lý.

Ông Trần Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, cho biết ngay khi nhận được tin báo của gia đình ông Cảnh, chính quyền địa phương đã lập tức cử người xuống kiểm tra, sau đó báo lên cơ quan chuyên môn để phối hợp nhanh chóng xử lý quả bom trên, giúp người dân yên tâm làm ăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục