Xử lý an toàn quả ngư lôi nặng gần 100kg trên công trình đê biển

Quả ngư lôi dài 1m, đường kính 30cm, trọng lượng gần 100kg được phát hiện trong lúc thi công rà phá bom mìn để bàn giao mặt bằng cho công trình tuyến đê biển tại xã Phổ Thạnh, Quảng Ngãi.
Lực lượng chức năng trục vớt quả ngư lôi lên bờ. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)
Lực lượng chức năng trục vớt quả ngư lôi lên bờ. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)
Xử lý an toàn quả ngư lôi nặng gần 100kg trên công trình đê biển ảnh 1Lực lượng chức năng trục vớt quả ngư lôi lên bờ. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)

Ngày 14/3, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Đội rà phá bom mìn thuộc Tổng Công ty Lũng Lô (Bộ Quốc phòng) tiến hành trục vớt và xử lý an toàn một quả ngư lôi dài 1m, đường kính 30cm, trọng lượng gần 100kg trên địa bàn huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Quả ngư lôi này được Đội rà phá bom mìn thuộc Tổng Công ty Lũng Lô phát hiện vào ngày 6/3, trong lúc đang thực hiện thi công rà phá bom mìn để bàn giao mặt bằng cho công trình tuyến đê biển tại khu vực đầm nước mặn thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh.

[Vụ nổ bom ở tỉnh Quảng Ngãi: Dừng thi công để rà phá bom mìn]

Theo nhận định ban đầu, đây là quả ngư lôi còn sót lại sau chiến tranh.

Sau khi phát hiện quả ngư lôi, đơn vị thi công đã cắt cử người túc trực, cắm biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân gần khu vực trên. Đồng thời, đơn vị cũng liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tiến hành xử lý bằng phương án di chuyển đến khu vực an toàn để tiêu hủy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục