Xử lý các tình huống đấu tranh trên không gian mạng

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị các bên phối hợp cần tiếp tục huy động toàn lực tham gia xử lý các tình huống đấu tranh trên không gian mạng, như thành công trong năm 2019.
Xử lý các tình huống đấu tranh trên không gian mạng ảnh 1(Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 21/2, tại tỉnh Bạc Liêu, Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp với Ban Tuyên giáo 12 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp công tác tuyên huấn, tuyên giáo năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị đánh giá Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo 12 tỉnh, thành đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Ban Thường vụ các tỉnh, thành lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh, thành phố xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng cơ quan quân sự và đơn vị bộ đội địa phương vững mạnh toàn diện.

Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tư tưởng lực lượng vũ trang, nhất là thời điểm trong nước có những sự kiện lớn như Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 10, 11 (khóa XII), Kỳ họp thứ 7, 8 Quốc hội khóa XIV; các hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước; những vụ việc nóng, phức tạp, nảy sinh trên địa bàn.

[An toàn Internet giữa rừng ''virus'' tin giả gây rối loạn xã hội thực]

Cùng với đó, Cục Chính trị Quân khu 9, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành đã phối hợp chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy Quân khu, của Tỉnh ủy, Thành ủy liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa năm 2019…

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh, năm 2020, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo 12 Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp 230-QCPH/CCT-BTG ký ngày 30/1/2013.

Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, bảo đảm tham mưu kịp thời cho Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban Thường vụ các tỉnh, thành lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên huấn, tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương.

Cùng với các ngành, cấp, lực lượng thường xuyên nắm chắc tình hình, dư luận xã hội trên địa bàn; tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc trong lực lượng vũ trang và nhân dân ngay từ cơ sở, giữ gìn ổn định chính trị ở địa phương…

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị, các bên phối hợp cần tiếp tục huy động toàn lực tham gia xử lý các tình huống đấu tranh trên không gian mạng, như thành công trong năm 2019; tập trung tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần thành công Đại hội Đảng các cấp; quan tâm hơn nữa giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với các phong trào của địa phương, phát huy chương trình Tết quân dân.

Theo Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, mục đích phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong hệ thống chính trị, nhân dân địa phương và cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng thế trận lòng dân, trận địa tư tưởng của Đảng trong nhân dân và lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình,” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên địa bàn Quân khu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục