Xử nghiêm nạn ăn chặn tiền gia đình chính sách

Tỉnh Kiên Giang kiểm điểm ban lãnh đạo Phòng Lao Động, Thương binh và Xã hội huyện Hòn Đất vì để xảy ra vụ ăn chặn tiền quà chính sách.
Thường trực Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã thống nhất kiểm điểm đối với ban lãnh đạo Phòng Lao Động, Thương binh và Xã hội huyện Hòn Đất vì để xảy ra việc một nhân viên hợp đồng ăn chặn tiền quà nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 vừa qua.

Ông Nguyễn Ngọc Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Hòn Đất cho biết, 64 phần quà (trị giá 150.000 đồng/phần) được trích từ ngân sách huyện để đi thăm các gia đình chính sách, đã bị rút bớt mỗi phần 30.000 đồng.

Ngay sau khi sự việc bị phát hiện, huyện đã kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ông Bùi Văn Đạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho rằng, tuy số tiền không nhiều, nhưng đã gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội.

Việc thống nhất giữa cấp uỷ và Ủy ban Nhân dân trong chỉ đạo giải quyết đến nơi đến chốn vụ việc tiêu cực trên là cần thiết để ngăn ngừa những sai phạm tương tự không tái diễn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục