Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản tại xã biên giới tỉnh Quảng Bình

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trở thành nét văn hóa mỗi dịp Tết đến Xuân về trên khắp biên cương Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm hỏi, chúc Tết nhân dân biên giới xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm hỏi, chúc Tết nhân dân biên giới xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Tối 12/1, tại xã biên giới Dân Hóa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và huyện Minh Hóa cùng đơn vị đồng hành, nhà tài trợ đã tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản.”

Tham dự Chương trình có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và đông đảo cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên địa bàn xã Dân Hóa.

Phát biểu tại Chương trình, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên, trở thành nét văn hóa mỗi dịp Tết đến Xuân về trên khắp biên cương Tổ quốc.

Đây là dịp các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm dành sự quan tâm đặc biệt, với nhiều tình cảm ấm áp hướng về biên giới.

Thông qua Chương trình, bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời về vật chất, sự động viên tinh thần giúp đồng bào, chiến sỹ khu vực biên giới, vùng biển đón một cái Tết ấm áp và đủ đầy hơn.

xuan-bien-phong-quang-binh-2-346.jpg
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tổ chức lễ khánh thành và trao tặng “Cổng chào vùng biên” cho cộng đồng dân cư xã biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Tại Chương trình, các đại biểu, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn cùng thưởng thức tiết mục văn nghệ đặc sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, ngợi ca quê hương, đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân…

Đồng thời xem phóng sự nêu bật những thành tựu quân và dân trong tỉnh đạt được trong hành trình xây dựng, phát triển quê hương; nét khởi sắc của vùng dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Quảng Bình; sự kiên trung, vững vàng, đóng góp ý nghĩa của lực lượng Biên phòng trên tuyến biên giới; sự quan tâm của hệ thống chính trị đối với đồng bào khi Tết đến Xuân về.

Đặc biệt xúc động là hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những lời dặn dò chân tình, sâu lắng của Đại tướng lúc sinh thời dành cho người dân và quê hương Quảng Bình thân thương.

Trong không khí ấm áp của mùa Xuân mới, nhân dân trên tuyến biên giới Việt-Lào có mặt tại chương trình đã mang đến những món quà ý nghĩa gửi tặng các lãnh đạo của Trung ương, địa phương và đại biểu tham dự chương trình.

Ngoài ra, tại Chương trình, các đại biểu và khán giả cũng được giao lưu, trò chuyện với cán bộ chiến sỹ Biên phòng, con nuôi Đồn Biên phòng, nhân vật khách mời là đồng bào trên tuyến biên giới của tỉnh.

xuan-bien-phong-quang-binh-3-103.jpg
Lực lượng Quân y Biên phòng Quảng Bình khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng biên xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình). (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Sáng cùng ngày, nằm trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân Bản” năm 2024 là chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Nổi bật là hoạt động dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, tổ chức trò chơi dân gian, thực hiện mô hình “Tay kéo Biên phòng” cắt tóc miễn phí cho học sinh, lễ hội “Bánh chưng Xanh.”

Đặc biệt, trong không khí đầm ấm, vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đơn vị đồng hành, nhà tài trợ đã trao tặng suất quà ý nghĩa, trao hỗ trợ mô hình sinh kế cho hội viên Hội Phụ nữ và xây “Nhà Đại Đoàn kết,” “Ngôi nhà hạnh phúc”; tặng quà Tết đồng bào, nhân dân địa phương, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn; tổ chức “Bữa cơm cho em;” mở Phiên chợ Tết “0 đồng;” khánh thành, tặng “Cổng chào vùng biên…" cho nhân dân khu vực biên giới của tỉnh.

Tổng trị giá quà tặng và các hoạt động trong chương trình trên 2,2 tỷ đồng.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; vun đắp và củng cố niềm tin của đồng bào, nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Từ đó, tiếp động lực giúp người dân vượt qua khó khăn, chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, đồng sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục