Xuân về trên huyện đảo tiền tiêu Cồn Cỏ ở Quảng Trị

Với những thắng lợi của năm 2013, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ bước vào Năm mới với tâm thế khắc phục mọi khó khăn, xây dựng đảo ngày càng thịnh vượng.

Ngày 8/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có chuyến thăm, kiểm tra tình hình kinh tế-xã hội và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Ngọ của quân dân huyện đảo Cồn Cỏ.

Ngay từ sáng sớm, tại cảng Cửa Tùng, chuyến tàu công vụ đưa đoàn công tác của Quân khu 4 và những hàng hóa cần thiết như bánh, kẹo, gạo, mứt, hạt dưa, rượu… mang hơi ấm của không khí Tết gia đình đến với các chiến sỹ đảo xa.

Cồn Cỏ cách đất liền khoảng 12 hải lý, nằm ở vị trí tiền tiêu, có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng về an ninh quốc phòng trên biển, cũng như chủ quyền biên giới quốc gia.

Phải mất gần hai tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, đoàn mới đến được với đảo.

Khi đoàn công tác đặt chân lên đảo, một bầu không khí thân tình, ấm cúng đã bao trùm. Mọi người dường như đã quen nhau từ lâu, trong những câu chuyện rôm rả, mọi người ân cần hỏi han công việc, tình hình gia đình.

Có lẽ cái quý nhất khi sống trên mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc chính là sự đoàn kết, tình yêu thương, sự chăm sóc và quan tâm lẫn nhau giữa mọi người. Họ sống và gắn bó với mảnh đất này, với mong muốn xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ ngày càng phát triển.

Trải qua bom đạn chiến tranh, Cồn Cỏ vẫn giữ được màu xanh nguyên vẹn của những cánh rừng, vẻ đẹp hoang sơ và đa dạng sinh học biển đảo. Đảo có một hệ sinh thái rất đa dạng với diện tích rừng chiếm trên 70%, có thảm thực vật phong phú, các loài sinh vật biển đa dạng, đặc biệt là san hô quý hiếm, không khí lại ấm áp quanh năm, bãi tắm dài, nên thu hút rất đông du khách.

Khác với cái lạnh ở đất liền, Cồn Cỏ chìm ngập trong nắng vàng của những ngày cuối tháng Chạp. Khắp nơi trên đảo đều thể hiện thành quả những nỗ lực xây dựng không mệt mỏi của cán bộ và quân dân huyện đảo Cồn Cỏ nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung.

Khắp các con phố trên đảo đều được dọn dẹp, trang hoàn khẩu hiệu. Các gia đình nô nức đi sắm Tết, quân và dân khẩn trương vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra đảo để chuẩn bị đón một Năm mới an khang, thịnh vượng.

Kết quả của sự phát triển ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ.

Với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sau gần 10 năm thành lập, đến nay bộ mặt huyện đảo đã có những đổi thay mạnh mẽ, hệ thống hạ tầng cơ sở đã và đang tiếp tục được đầu tư xây dựng.

Năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn song với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể Đảng bộ, quân và dân, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện đảo Cồn Cỏ tiếp tục đạt những kết quả tích cực.

Năm 2013 là năm huyện thu hút được số vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, đạt gần 180 tỷ đồng, tăng gần hai lần so với năm 2012. Nhờ vậy, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên đảo được đảm bảo; giáo dục, y tế được chú trọng phát triển...

Cuối năm 2013, huyện đảo Cồn Cỏ chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 và 11 gây ra. Tất cả các công trình công cộng, nhà cửa đều bị hư hại, ước thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.

Sau bão, huyện đã trích ngân sách 1,5 tỷ đồng, cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng khắc phục một số công trình, hạng mục thiết yếu. Tuy nhiên, do nguồn vốn đưa về chậm và hạn hẹp, nguồn nhân lực hạn chế, tình hình thời tiết không ổn định..., nên tiến độ khắc phục chậm và gặp nhiều khó khăn.

Huyện đã phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý, bảo tồn nguồn tài nguyên biển đảo.

Hoạt động du lịch, dịch vụ tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn về phương tiện đi lại, điều kiện lưu trú, nhưng trong năm 2013 đã tăng đột biến với gần 1.500 lượt du khách đến thăm đảo.

Năm 2013, tổng thu ngân sách Nhà nước của huyện đảo Cồn Cỏ đạt gần 19 tỷ đồng, đạt 109,2% kế hoạch, tăng 47,39% so với năm 2012; 100% trẻ em được đến trường; 100% hộ được sử dụng điện, sử dụng nước ngọt.

Huyện không có gia đình sinh con thứ ba, đồng thời không có trẻ em đến năm tuổi bị suy dinh dưỡng, không xảy ra phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông hoặc các tệ nạn xã hội khác...

Năm 2014, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện và 55 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện. Quân và dân địa phương tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 và số 11; đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án đang được triển khai; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng; thực hiện công tác giãn dân, di dân; ổn định và nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo an ninh-quốc phòng, trật tự-an toàn xã hội...

Hiện nay, huyện đảo không chỉ chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm đón Tết, mà còn dự phòng cho những ngày biển động dài ngày dịp sau Tết.

Huyện cũng trích ngân sách hỗ trợ thăm Tết các gia đình trên đảo, các gia đình cán bộ chiến sỹ gặp khó khăn, bình quân mỗi hộ 1 triệu đồng.

Nhân chuyến ra thăm và làm việc với huyện đảo Cồn Cỏ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Quảng Trị đã đến viếng tại Đài tưởng niệm các Anh hùng đảo Cồn Cỏ; thị sát, kiểm tra tình hình thi công công trình xây dựng kè chống xói lở, hồ chứa nước ngọt; thăm và tặng quà một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đảo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục