Xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký các Quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 4 tỉnh gồm Thanh Hóa, Hà Giang, Bắc Kạn và Phú Yên để hỗ trợ cứu đói dịp Tết Mậu Tuất 2018.
Xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán ảnh 1Cấp gạo cho các hộ khó khăn bị ảnh hưởng do hạn hán. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký các Quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho bốn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.419,735 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho ​bốn tỉnh gồm Thanh Hóa, Hà Giang, Bắc Kạn và Phú Yên để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

[Cả nước có 19.700 người dân thiếu đói trong tháng Một]

Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa được xuất cấp 677,67 tấn gạo; tỉnh Hà Giang 340,5 tấn gạo; tỉnh Bắc Kạn 99,225 tấn gạo; và tỉnh Phú Yên 302,34 tấn gạo.

Phó Thủ tướng giao ​Ủy ban Nhân dân các tỉnh trên tiếp nhận va sử dụng số gạo được cấp nêu trên bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục