Riêng trong tháng Ba, mức tăng trưởng đạt từ 24,2-61,7%.
Đặc biệt, thị trường Iran từ đầu năm tới nay đã có dấu hiệu tích cực, chỉ tínhđến hết quý I, Iran đã tăng khối lượng nhập khẩu cá ngừ Việt Nam lên 2.286 tấn,với trị giá trên 3 triệu USD, chiếm tới 89,6% tổng giá trị xuất khẩu thủy sảnViệt Nam sang thị trường này.
Như vậy, từ sau sự sụt giảm tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ cả về khối lượng vàgiá trị trong tháng Hai sang tháng Ba năm nay xuất khẩu cá ngừ Việt Nam đã phụchồi trở lại, đạt 9.345 tấn, tăng 17,5% với trị giá 43,4 triệu USD, tăng 45,1% sovới cùng kỳ năm 2010; đưa tổng khối lượng xuất khẩu cá ngừ của cả nước trong quýI/2011 lên 22.000 tấn, tăng 13,3% và đạt trị giá 104 triệu USD, tăng 28,6%.
Vasep dự báo mức tăng trưởng này trong quý II được tiếp tục duy trì. Tuynhiên, ngược với sự tăng trưởng mạnh mẽ trên, xuất khẩu cá ngừ sang Lebanontrong tháng Ba lại giảm mạnh tới 60,9%.
Hiện cá ngừ Việt Nam được xuất khẩu sang 66 thị trường trên thế giới với sự thamgia của 77 doanh nghiệp. Dẫn đầu trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ ViệtNam trong giai đoạn này là Doanh nghiệp tư nhân Thanh Sơn, Công ty YUEH CHYANGCO, Doanh nghiệp tư nhân Hồng Ngọc, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Hưng…/.