
Giá dầu ghi nhận mức giảm hàng tháng mạnh nhất kể từ năm 2021
Tính chung cả tháng 4/2025, giá dầu Brent đã giảm tới 15% trong khi giá dầu WTI giảm 18%, đây là các mức giảm hàng tháng theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất kể từ tháng 11/2021.
Tính chung cả tháng 4/2025, giá dầu Brent đã giảm tới 15% trong khi giá dầu WTI giảm 18%, đây là các mức giảm hàng tháng theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất kể từ tháng 11/2021.
Ban đầu, OPEC+ dự kiến sẽ tăng dần sản lượng từ tháng 10. Nhưng hồi tháng Chín tổ chức này đã quyết định hoãn quá trình này thêm 2 tháng do những lo ngại về nhu cầu suy giảm ở Trung Quốc và Mỹ.
Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết việc cắt giảm sẽ tiếp tục trong những tháng tới để đảm bảo sản lượng nằm trong hạn ngạch do OPEC+ quy định và để khắc phục việc vượt hạn ngạch trong những tháng trước.
Cuộc khủng hoảng xảy ra khi chính quyền ở miền Tây Libya quyết định sa thải Thống đốc CBL khiến chính quyền ở miền Đông quyết định phong tỏa toàn bộ hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô của Libya.
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya cho biết “tình trạng bất khả kháng” tại mỏ dầu El Feel với lý do “tình hình hiện tại” khiến tập đoàn không thể thực hiện các hoạt động bơm nạp dầu thô.
Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, tổng giá trị xuất khẩu dầu thô, khí ngưng tụ cũng như các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu khác của Iran đã tăng 3,5 lần từ 10,8 tỷ USD năm 2019 lên 36 tỷ USD vào năm 2023.
Kết thúc phiên 24/4, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 40 xu, xuống mức 88,02 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giao kỳ hạn cũng giảm xuống 82,81 USD/thùng.
Việc điều chỉnh giảm có thể sẽ gây thêm áp lực lên ngân sách của Nga, vốn đã thiếu hụt 6,56 tỷ USD tương đương 0,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 1/2024.
Giá dầu lên mức 83,47 USD/thùng do các nhà máy lọc dầu của Nga đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm công suất lọc dầu của Nga giảm 370.500 thùng/ngày.
Theo báo cáo hoạt động, tổng doanh thu ròng của Tập đoàn Saudi Aramco trong năm ngoái chỉ đạt khoảng 121,25 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 161,07 tỷ USD của năm 2022.
OPEC+ sẽ chứng kiến công suất sản xuất dự phòng của khối này tăng từ 4,3 triệu thùng/ngày hồi cuối năm 2024 lên mức 4,5 triệu thùng/ngày vào cuối 2024, qua đó đủ để duy trì ổn định giá dầu thế giới.
Sự sụt giảm giá dầu kéo dài trong gần hai tháng đã giáng mạnh vào OPEC và nhà lãnh đạo trên thực tế của tổ chức này, Saudi Arabia, vốn đang cố gắng ngăn chặn đà sụt giảm giá dầu trong năm qua.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, nước này đã sản xuất 13,2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng 9/2023 và là mức sản xuất hàng tháng cao nhất từ trước đến nay của đất nước này.