Giá dầu thế giới lập đỉnh trong 5 tháng do lo ngại nguồn cung từ Nga

Giá dầu lên mức 83,47 USD/thùng do các nhà máy lọc dầu của Nga đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm công suất lọc dầu của Nga giảm 370.500 thùng/ngày.

Nhà máy lọc dầu của Gazprom ở ngoại ô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà máy lọc dầu của Gazprom ở ngoại ô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên 19/3, giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng phiên thứ hai liên tiếp, khi các nhà giao dịch đánh giá tác động gần đây của các cuộc tấn công vào các cơ sở lọc dầu của Nga đối với các nguồn cung toàn cầu.

Giá dầu ngọt nhẹ WTI tăng 75 xu Mỹ, hay 0,9%, lên chốt phiên ở mức 83,47 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 27/10.

Giá dầu Brent chốt phiên tăng 0,6%, lên 87,38 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 31/10.

Chỉ trong tháng này, có ít nhất 7 nhà máy lọc dầu của Nga đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Các cuộc tấn công này đã làm giảm công suất lọc dầu của Nga 7%, hay khoảng 370.500 thùng/ngày.

Theo nhà phân tích về năng lượng Alex Hodes của SEB Research, công suất lọc dầu giảm đã làm tăng xuất khẩu dầu thô của Nga, điều này có thể làm giảm sản lượng dầu thô, khi nước này đối mặt với những hạn chế về năng lực dự trữ.

Theo tính toán của ông Hodes, các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga có thể khiến nguồn cung xăng dầu toàn cầu giảm khoảng 350.000 thùng/ngày và làm tăng giá dầu thô của Mỹ 3 USD/thùng.

Giá dầu phiên này cũng nhận được sự hỗ trợ từ việc xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia và Iraq giảm cũng như các dấu hiệu cho thấy nhu cầu và tăng trưởng kinh tế mạnh hơn ở Trung Quốc và Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.