Xuất khẩu dầu và khí ngưng tụ của Iran đạt mức cao kỷ lục

Iran vừa công bố tổng xuất khẩu dầu thô và khí ngưng tụ (condensate) của nước này trong tháng Chín vừa qua ước đạt 2,8 triệu thùng/ngày, tiến gần mức cao kỷ lục ghi nhận trong năm 2011.
Xuất khẩu dầu và khí ngưng tụ của Iran đạt mức cao kỷ lục ảnh 1Mỏ khí South Pars gần cảng Assalouyeh, miền nam Iran. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Iran vừa công bố số liệu cho thấy tổng xuất khẩu dầu thô và khí ngưng tụ (condensate) của nước này trong tháng Chín vừa qua ước đạt 2,8 triệu thùng/ngày, tiến gần tới mức cao kỷ lục ghi nhận trong năm 2011 khi nước này chưa bị phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế.

Theo đó, xuất khẩu dầu thô của Iran trong tháng Chín đạt khoảng 2,2 triệu thùng/ngày, còn xuất khẩu khí ngưng tụ đạt 600.000 thùng/ngày.

Trong tháng Tám, tổng lượng xuất khẩu dầu và khí ngưng tụ của Iran đạt khoảng 2,5 triệu thùng/ngày.

Theo nguồn tin từ ông Mohsen Ghamsari, Giám đốc phụ trách quan hệ quốc tế của Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Iran (NIOC), các tập đoàn Total của Pháp, Cepsa thuộc Tây Ban Nha, Lotos của Ba Lan và nhiều doanh nghiệp của Italy đã tiên phong nhập khẩu dầu từ Iran ngay khi nước này được dỡ bỏ một phần các lệnh cấm vận quốc tế.

Theo ông Ghamsari, trong sáu tháng đầu năm tính theo lịch Iran (bắt đầu từ 20/3 vừa qua), lượng dầu xuất khẩu trung bình của Iran là 2 triệu thùng/ngày và lượng khí ngưng tụ xuất khẩu là 500.000 thùng/ngày.

Trong số này, một phần lớn lượng dầu được xuất sang châu Á và các khách hàng truyền thống châu Âu chiếm 1/4 lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Bên cạnh đó, ông Ghamsari cũng đã loại trừ khả năng Iran sẽ "đóng băng" hay giảm sản lượng dầu. Trái lại, Tehran dự kiến sẽ tăng sản lượng lên 4,2 triệu thùng dầu thô/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.