Xuất khẩu điện thoại iPhone từ Ấn Độ sang Mỹ tăng vọt

Số lượng điện thoại iPhone xuất khẩu từ Ấn Độ sang Mỹ trong tháng 4 đã tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái - một động thái có thể vấp phải sự phản đối từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Trung Quốc.

Điện thoại iPhone. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Điện thoại iPhone. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Theo ước tính của công ty phân tích thị trường công nghệ Canalys - nay thuộc Omdia, số lượng điện thoại iPhone xuất khẩu từ Ấn Độ sang Mỹ trong tháng 4/2025 đã tăng 76% so với cùng kỳ năm 2024.

Sự bứt phá này diễn ra khi Apple đẩy mạnh chiến lược “Sản xuất tại Ấn Độ," một động thái mà giới phân tích dự báo sẽ vấp phải sự phản đối từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Trung Quốc.

Dữ liệu của Omdia cho thấy số iPhone xuất khẩu từ Ấn Độ sang Mỹ trong tháng 4/2025 đạt khoảng 3 triệu chiếc, trong khi lượng xuất khẩu iPhone từ Trung Quốc cùng kỳ chỉ đạt 900.000 chiếc, giảm mạnh tới 76% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Omdia, số liệu ước tính của họ được tổng hợp từ hồ sơ hải quan và dữ liệu từ các nhà phân phối iPhone.

Ông Le Xuan Chiew, quản lý nghiên cứu tại Omdia, cho biết các con số tháng 4/2025 phản ánh rõ nỗ lực của Apple trong việc thích ứng với chính sách thuế quan của Mỹ nhằm vào hàng hóa từ Trung Quốc - nơi Apple sản xuất phần lớn iPhone.

Ông Chiew nhận định: “Cuộc chiến thương mại mới nhất với Trung Quốc là tình huống biến động mà Apple đã chuẩn bị từ lâu," đồng thời cho biết thêm rằng Apple bắt đầu đầu tư mạnh vào chuỗi cung ứng ở Ấn Độ từ thời kỳ đại dịch COVID-19.

Cũng theo Omdia, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc về lượng iPhone xuất khẩu sang Mỹ từ tháng 3/2025. Sự gia tăng này diễn ra trước khi ông Trump công bố chính sách “thuế quan đối ứng” lần đầu vào ngày 2/4.

Theo ông Chiew, lượng xuất khẩu tăng đột biến trong tháng này có thể là do Apple tích trữ hàng để đối phó với các biện pháp thuế.

Dù chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố miễn áp thuế đối ứng với iPhone và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác từ ngày 11/4, xu hướng chuyển dịch sang Ấn Độ vẫn không thay đổi.

Đầu tháng 5/2025, Giám đốc điều hành (CEO) của Apple Tim Cook tiếp tục khẳng định rằng phần lớn iPhone bán tại Mỹ sẽ được sản xuất tại Ấn Độ.

iPhone nhập từ Trung Quốc hiện vẫn chịu thêm 30% thuế trong nhiệm kỳ hiện tại của ông Trump, trong khi mức thuế cơ bản cho các nước khác - bao gồm Ấn Độ, là 10%.

Dù lượng iPhone xuất khẩu từ Ấn Độ tăng mạnh trong tháng Ba và tháng Tư cho thấy Apple có khả năng linh hoạt về chuỗi cung ứng, Omdia dự báo đà tăng này sẽ chững lại trong thời gian còn lại của năm.

Theo ước tính của Omdia, nhu cầu iPhone tại Mỹ vào khoảng 20 triệu chiếc mỗi quý. Ấn Độ có thể đạt mức này sớm nhất là vào năm 2026.

Về phần mình, Trung Quốc cũng không dễ dàng để Apple rời khỏi nước này. Theo các hãng tin tại Ấn Độ, Trung Quốc đang tìm cách hạn chế việc Ấn Độ tiếp cận công nghệ cao và nhân lực từ Trung Quốc - những yếu tố cần thiết để hỗ trợ các nhà cung ứng Apple tại Ấn Độ.

Ông Dan Ives - Giám đốc toàn cầu mảng nghiên cứu công nghệ tại Wedbush Securities, nói rằng kế hoạch của Apple tại Ấn Độ sẽ đối mặt với nhiều thách thức về hậu cần, phân phối và quản lý chuỗi cung ứng phức tạp. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn sẽ là “phao cứu sinh” cho Apple trong bối cảnh thuế quan ngày càng siết chặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.