Xuất khẩu hoa Đà Lạt - thị trường còn bị bỏ ngỏ

Là thương hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng cả nước biết tới, tuy vậy, tiềm năng xuất khẩu hoa Đà Lạt chưa được khai thác hiệu quả.
Từ lâu, hoa Đà Lạt đã là thương hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng cả nướcbiết tới và là một trong những sản phẩm chủ lực, mũi nhọn kinh tế của tỉnh LâmĐồng. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, tiềm năng xuất khẩu hoa Đà Lạt chưa đượckhai thác một cách hiệu quả.

Loanh quanh thị trường nội


Diện tích trồng hoa của Lâm Đồng tính đến năm 2012 đạt gần 5.148 ha, sản lượnghơn 1,7 tỷ cành hoa các loại. Thành phố Đà Lạt là địa phương sản xuất hoa chủlực của tỉnh, chiếm 57,5% diện tích và 60% lượng hoa.

Hiện nay, Đà Lạt có trên 400 loài hoa với hàng ngàn giống hoa đã có từ lâuđời ở Đà Lạt hay xuất xứ từ Hà Lan, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan…Với ưu điểm đa dạng về chủng loại, màu sắc nên hoa Đà Lạt nhanh chóng tìm đượcchỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, trên thực tế, hoa Đà Lạt vẫn chủ yếu được tiêu thụ ở thị trườngnội địa như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, các tỉnh miềnĐông Nam bộ... Đối với thị trường xuất khẩu đầy tiềm năng thì hoa Đà Lạt chỉchiếm một thị phần rất nhỏ.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, lượng hoa xuất khẩu củacả tỉnh chỉ đạt khoảng 10-15% sản lượng hoa hàng năm. Điển hình như năm 2012,toàn tỉnh chỉ xuất khẩu khoảng 197 triệu cành (trong tổng sản lượng gần 1,8 tỷcành), đạt gần 23 triệu USD.

Đây là một con số khá khiêm tốn so với tiềm năng của ngành sản xuất hoa ĐàLạt-Lâm Đồng. Sản phẩm hoa Đà Lạt hiện được xuất khẩu sang một số nước như NhậtBản, Hàn Quốc, Thái Lan, Hà Lan, Australia, Singapore…, chủ yếu tập trung ở một vàidoanh nghiệp, công ty có khả năng khai thác thị trường tốt.

Là một trong những công ty đi đầu về công nghệ cao trong sản xuất hoa nhưngCông ty cổ phần Công nghệ sinh học Rừng Hoa Đà Lạt lại hầu như không chú trọngvào khai thác hoa cắt cành xuất khẩu. Hàng năm, sản lượng hoa cắt cành của côngty này đạt khoảng 2 triệu cành, chủ yếu là ly ly, cúc, hoa hồng và chỉ cung cấpcho thị trường nội địa.

Ông Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Rừng Hoa Đà Lạt cho biết do việc xuất khẩu hoacắt cành có nhiều khó khăn nên công ty chỉ chú trọng phát triển thị trường xuấtkhẩu đối với cây giống các loại, bởi đây là mặt hàng dễ xuất khẩu hơn nhiều.

Khó đáp ứng các tiêu chuẩn của nước ngoài


Có một thực tế dù tại Đà Lạt-Lâm Đồng hiện có nhiều doanh nghiệp, công ty sảnxuất hoa theo hướng công nghệ cao nhưng chỉ một số ít đơn vị chú trọng đến xuấtkhẩu hoa cắt cành. Thực trạng này do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng trong đó,quan trọng nhất là công tác kiểm định gắt gao khi nhập khẩu hoa vào thị trườngcác nước "khó tính" mà ít đơn vị có thể đáp ứng được.

Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt, Giám đốc Rừng Hoa ĐàLạt, nhận định: “Ngoài Dalat Hasfarm, Apollo đang khai thác tốt thị trường hoaxuất khẩu thì hầu như các doanh nghiệp, nông dân trồng hoa Đà Lạt đều bế tắc vềđầu ra xuất khẩu. Nguyên nhân chủ yếu là do không đảm bảo được các điều kiện vềnhà kính, cơ sở hạ tầng, quá trình đóng gói, xử lý sản phẩm sau thu hoạch…”.

Cũng tương tự, dù đã có thâm niên trồng hoa hàng chục năm nhưng người trồnghoa tại Lâm Đồng cũng rất khó tiếp cận với thị trường thế giới. Do tính chất sảnxuất nhỏ lẻ, manh mún của các nông hộ đã dẫn đến tình trạng hoa Đà Lạt không đủkhả năng đáp ứng được những hợp đồng xuất khẩu với các yêu cầu nghiêm ngặt về sốlượng và chất lượng.

Ông Đoàn Văn Quỳnh là một nông dân trồng địa lan (loài hoa rất nổi tiếng củaĐà Lạt) từ hàng chục năm nay. Năm 2004, một thương lái ở nước ngoài về tìm hiểumua địa lan đi xuất khẩu, ông Quỳnh đã tạo điều kiện giúp thu mua, đóng bao bì…và đã bán được một lượng hoa nhỏ với giá thành khá cao so với trong nước.

“Tuy nhiên, việc thu mua hoa của các nhà vườn gặp nhiều khó khăn và chấtlượng hoa dù đã được chúng tôi tuyển chọn kỹ càng nhưng vẫn không đáp ứng đượcmột số tiêu chuẩn của các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật...", ông Quỳnh chobiết.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, để khắc phục những hạnchế trong việc xuất khẩu hoa hiện nay cần có nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó,cần chú trọng xác định các thị trường mục tiêu chính, xây dựng điều kiện cầnthiết cho việc xuất khẩu, điều chỉnh những giải pháp trong sản xuất nhằm tạo rasản phẩm phù hợp tiêu chuẩn…

Giải pháp là thế nhưng việc triển khai thực hiện để đem lại hiệu quả tích cựccòn là một câu hỏi chưa thể trả lời.

Ông Nguyễn Đình Sơn chia sẻ: “So với giá bán trong nước, giá hoa xuất khẩurất ổn định và có tiềm năng, doanh thu tăng trưởng 150% so với nội địa. Thực tếcũng đã có nhiều đối tác đã tìm đến mua hoa xuất khẩu nhưng đều thất bại do sảnphẩm hoa chưa vượt qua được những tiêu chuẩn kiểm dịch khó khăn”.

Vậy là đến nay, dù được đánh giá rất giàu tiềm năng, nhưng xuất khẩu hoa ĐàLạt vẫn là thị trường bị bỏ ngỏ./.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hồng Điệp/TTXVN)

Thị trường càphê 2026: Qua thời bão giá

Thị trường càphê có thể “giảm nhiệt” trong trung hạn do nguồn cung được cải thiện, nhưng quá trình này sẽ không diễn ra bằng phẳng mà tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.