Xuất khẩu nông-lâm-thủy sản vẫn theo đà giảm

Cho dù con số thống kê của nhiều nguồn khác nhau cho thấy phần lớn các mặt hàng nông sản chính đều có sự tăng trưởng khá trội về lượng xuất khẩu trong mấy tháng gần đây nhưng nhìn toàn cục nửa đầu năm, giá trị xuất khẩu nông-lâm-thủy sản vẫn theo đà suy giảm.

Cho dù con số thống kê của nhiều nguồn khác nhau cho thấy phần lớn các mặt hàng nông sản chính đều có sự tăng trưởng khá trội về lượng xuất khẩu trong mấy tháng gần đây nhưng nhìn toàn cục nửa đầu năm, giá trị xuất khẩu nông-lâm-thủy sản vẫn theo đà suy giảm.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với  kim ngạch đạt 7,62 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu nhóm hàng này đã giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, các mặt hàng nông sản xuất khẩu chính đạt mức tương đương năm ngoái với 4,34 tỷ USD; trong khi nhóm hàng lâm sản giảm khá mạnh tới gần 19%, chỉ đạt trên 1,2 tỷ USD; thủy sản cũng giảm trên 11% với chưa đầy 1,7 tỷ USD.

Một số mặt hàng có sự gia tăng đáng kể về lượng xuất khẩu nhưng giá trị lại giảm như cà phê, chè; một số nông sản khác lại chịu sự sụt giảm mạnh về giá dù lượng xuất khẩu không giảm nhiều như cao su, hạt tiêu, hạt điều...

Cùng trong bối cảnh khó khăn của hoạt động xuất khẩu nói chung, nguyên nhân của việc sụt giảm vẫn được cho là do tác động của suy thoái kinh tế nên giá trị xuất khẩu của đa số các mặt hàng đều giảm và thị trường tiêu thụ bị thu hẹp.

Duy chỉ có gạo là vẫn trong xu hướng lạc quan từ đầu năm, tiếp tục là nông sản duy nhất có tăng trưởng cả về lượng và giá trị xuất khẩu với tốc độ khá cao. Sáu tháng đầu năm, lượng gạo xuất khẩu đã đạt 3,8 triệu tấn, kim ngạch đạt 1,8 tỷ USD, tăng trên 57% về lượng và gần 25% về giá trị.

Thị trường xuất khẩu gạo thời gian này không có nhiều thay đổi, Philippines vẫn đứng đầu với tỷ trọng gần 51%, đạt khoảng 752 triệu USD; tiếp đến là Malaysia với 129 triệu USD, chiếm tỷ trọng khoảng 8,6%. Hầu hết các thị trường tiêu thụ gạo lớn của việt Nam đều có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái.

Về tình hình sản xuất nông nghiệp -  thủy sản nói chung, theo Tổng Cục Thống kê, dù giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm nay vẫn đạt gần 97.000 tỷ đồng, tăng gần 2,5% so với cùng kỳ năm trước nhưng đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng tình hình sản xuất những tháng đầu năm vẫn có nhiều thuận lợi với việc Chính phủ triển khai các chính sách hỗ trợ lãi suất để kích cầu và tăng cường đầu tư, thời tiết cũng không khắc nghiệt, dịch bệnh ít xảy ra.

Tuy nhiên, hậu quả của mưa lũ lớn trên diện rộng cuối năm 2008 và hạn hán ở khu vực Tây Nguyên, giá cả nhiều nông sản giảm mạnh, giá thức ăn chăn nuôi ở mức cao và thị trường tiêu thụ sản phẩm ở ngoài nước khó khăn là những nguyên nhân khiến ngành này không thể tăng trưởng cao./.

Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục