Tổng giám đốc Công ty cổ phần AVAC Việt Nam chia sẻ Philippines tiếp tục nhập khẩu thêm 340.000 liều vaccine cho thấy niềm tin của họ đối với vaccine AVAC ASF LIVE.
Việt Nam đã sản xuất thành công sản phẩm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi và chính thức xuất khẩu vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi AVAC ASF LIVE của Công ty AVAC Việt Nam sang 5 nước.
Theo truyền thông quốc tế, việc Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu ASF-vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi là sự kiện thu hút sự chú ý của ngành công nghiệp dược phẩm và sinh học toàn cầu.
Bộ trưởng Indonesia kêu gọi người dân không đổ lỗi về số ca mắc mới COVID-19 trong nước gia tăng và không coi Indonesia là nước tốt nhất trong việc xử lý COVID-19.
Cuối tháng này, EU sẽ phải vứt bỏ 55 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 hết hạn sử dụng. Trong khi đó, lượng vaccine mà khối này viện trợ cho châu Phi kể từ đầu năm 2022 đến nay mới là 30 triệu liều.
Sau 8 tháng tạm dừng để tập trung tiêm phòng cho người dân, Ấn Độ đã vận chuyển lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của AstraZeneca cho cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX.
Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev, cho biết, chỉ từ giờ đến cuối năm nay, Nga sẽ sản xuất số liều vaccine Sputnik V và Sputnik Light đủ tiêm cho 700 triệu người.
Người đứng đầu ủy ban đặc trách của Chính phủ Ấn Độ về phòng chống COVID-19 cho biết, khi nhu cầu trong nước được đáp ứng, kho dự trữ vaccine của nước này sẽ trở nên dồi dào hơn.
Ngoại trưởng Ấn Độ khẳng định, nước này chuyển phần lớn trong số 8 triệu liều vaccine loại tiêm một mũi của hãng Johnson & Johnson (Mỹ) đến các nước châu Á-Thái Bình Dương vào cuối tháng 10.
Ấn Độ mới đây thông báo sẽ nối lại xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 trong tháng 10, chủ yếu là sang thị trường châu Phi, trong bối cảnh đa số người trưởng thành ở nước này đã hoàn tất tiêm chủng.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhấn mạnh vaccine là tấm vé để người dân trở lại cuộc sống tự do; trong khi đó, Mỹ và Ấn Độ hiện đang thảo luận lộ trình để tái khởi động việc xuất khẩu vaccine.
Viện Huyết thanh của Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, hiện đang sản xuất khoảng 150 triệu liều vaccine AstraZeneca mỗi tháng, nhiều hơn gấp hai lần so với mức sản lượng hồi tháng 4.
Giám đốc Viện vaccine quốc gia Thái Lan cho biết Bộ Y tế Thái Lan sẽ thảo luận với AstraZeneca nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vaccine trong nước trước khi xuất khẩu.
Chuyên gia hoài nghi rằng Trung Quốc sẽ phải chật vật để đạt mục tiêu tiêm chủng được cho 40% dân số vào thời điểm tháng 6. Họ sẽ phải có những quyết định khó khăn giữa vấn đề đối ngoại và đối nội.
Hoạt động vận chuyển vaccine đến Argenina và các nước Mỹ Latinh sẽ được triển khai ngay sau khi hãng AstraZeneca thông qua lần cuối cùng việc cấp phép sản xuất tại hai nước trên trong tuần này.
Quyết định được đưa ra dựa trên đánh giá các dữ liệu do Pfizer cung cấp gần đây, theo đó cho phép bảo quản loại vaccine này ở điều kiện nhiệt độ tủ lạnh từ 2-8 độ C trong vòng 1 tháng.
Viện Huyết thanh của Ấn Độ - cơ quan sản xuất vaccine lớn nhất thế giới - cho biết hiện đang tập trung vào cung cấp vaccine cho thị trường Ấn Độ và chưa thể xuất khẩu lại vaccine cho đến tháng 10 tới.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chính thức thông báo quyết định xuất khẩu 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, ngoài 60 triệu liều vaccine AstraZeneca mà ông đã lên kế hoạch cung cấp cho các nước khác.
Chỉ tính riêng trong tháng Tư vừa qua, EU đã xuất khẩu khoảng 37 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, nhiều hơn so với mức mà khối này đã phân phối trong nội bộ 27 quốc gia thành viên.