Mexico bắt đầu xuất khẩu vaccine COVID-19 cho các nước Mỹ Latinh

Hoạt động vận chuyển vaccine đến Argenina và các nước Mỹ Latinh sẽ được triển khai ngay sau khi hãng AstraZeneca thông qua lần cuối cùng việc cấp phép sản xuất tại hai nước trên trong tuần này.
Mexico bắt đầu xuất khẩu vaccine COVID-19 cho các nước Mỹ Latinh ảnh 1Vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau nhiều lần trì hoãn, ngày 25/5, Chính phủ Mexico thông báo sẽ bắt đầu xuất khẩu vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca cho các quốc gia Mỹ Latinh theo khuôn khổ một thỏa thuận hợp tác chung với Argentina.

Tháng 8 năm ngoái, Mexico cùng Argentina đã đạt thỏa thuận với hãng dược AstraZeneca để sản xuất 150 triệu liều vaccine cung cấp cho các nước Mỹ Latinh, ngoại trừ Brazil.

Theo thỏa thuận này, hãng dược phẩm mAbxience của Argentina sẽ cung cấp thành phần hoạt chất và công ty dược Liomon của Mexico sẽ đảm nhận khâu bào chế, đóng gói và vận chuyển vaccine.

[Dịch COVID-19: Diễn biến phức tạp tại một số nước Mỹ Latinh]

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết việc vận chuyển vaccine đến Argenina và các nước Mỹ Latinh sẽ được triển khai ngay sau khi hãng AstraZeneca thông qua lần cuối cùng việc cấp phép sản xuất tại hai nước trên trong tuần này.

Dự kiến, trong lô đầu tiên khoảng 1,5 triệu liều vaccine theo thỏa thuận trên, Mexico chuyển tới Argentina 800.000 liều và giữ phần còn lại.

Trong cuộc điện đàm cùng ngày, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador và Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã khẳng định cam kết cung cấp vaccine phòng COVID-19 cho các nước Mỹ Latinh.

Tổng thống Fernandez nhấn mạnh đây là sự hợp tác tích cực khi một quốc gia Mỹ Latinh ở Bắc Mỹ và một nước Mỹ Latinh ở Nam Mỹ cùng hợp tác thúc đẩy miễn dịch cộng đồng nội khối, không cần tới sự hỗ trợ ở bên ngoài.

Trong khi đó, Tổng thống Lopez Obrador đánh giá sáng kiến song phương này bước đầu đã gặt hái thành công với việc lô vaccine chuẩn bị đến Argentina.

Cùng ngày, Bộ Y tế Chile thông báo bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dưới 30 tuổi trong khuôn khổ chương trình tiêm chủng đại trà trong nước. Cho tới nay, 50% dân số Chile đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo bộ trên, Chile đặt mục tiêu tiêm chủng cho 15.200.840 người dân, tương đương 80% dân số, vào trước ngày 30/6 tới, trong đó nhóm đối tượng từ 18 đến 29 tuổi chiếm 23%.

Người phát ngôn Chính phủ Chile, ông Jaime Bellolio, nhấn mạnh cho tới nay, hơn 9 triệu người dân nước này đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên, trong khi hơn 7,5 triệu người đã hoàn thành cả 2 mũi tiêm. Tuy nhiên, ông cảnh báo điều này không có nghĩa người dân có thể lơ là các biện pháp phòng dịch.

Đến ngày 25/5, Chile đã ghi nhận 1.339.421 bệnh nhân COVID-19, trong đó 28.585 người đã tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.