Xuất nhập khẩu của Anh sang EU sụt giảm trong tháng đầu năm 2021

ONS cảnh báo rằng tác động xấu của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với thương mại sẽ gây khó khăn cho việc xác định mức độ tác động của Brexit từ các thỏa thuận hải quan mới.
Xuất nhập khẩu của Anh sang EU sụt giảm trong tháng đầu năm 2021 ảnh 1Cảng Dover, điểm trung chuyển hàng háo giữa Anh và EU. (Ảnh: Getty)

Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) ngày 12/3 thông báo, kim ngạch xuất-nhập khẩu của Anh với Liên minh châu Âu (EU) sụt giảm trong tháng 1/2021- tháng đầu tiên hai bên thực thi mối quan hệ thương mại mới sau khi Anh rời khỏi khối (Brexit).

Theo ONS, xuất khẩu hàng hóa của Anh sang EU (không bao gồm vàng và các kim loại quý khác) đã giảm 40,7% trong tháng 1/2021, trong khi nhập khẩu giảm 28,8%.

Trước đó, ONS cảnh báo rằng tác động xấu của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với thương mại sẽ gây khó khăn cho việc xác định mức độ tác động của Brexit từ các thỏa thuận hải quan mới trong số liệu tháng 1/2021.

[Nghị viện châu Âu hoãn lịch trình duyệt thỏa thuận thương mại EU-Anh]

Tuy nhiên, ONS nhận định có những dấu hiệu cho thấy Brexit làm “tổn thương” quan hệ trao đổi thương mại trong đầu năm nay. ONS nhận định những bằng chứng bên ngoài cho thấy một số hoạt động thương mại hàng hóa chậm hơn vào đầu tháng 1/2021 có thể là do ảnh hưởng gián đoạn vào cuối giai đoạn chuyển tiếp của Brexit.

Thâm hụt thương mại hàng hóa tổng thể của Anh, bao gồm với cả các nước ngoài EU, thu hẹp xuống mức 9,826 tỷ bảng Anh (13,70 tỷ USD) trong tháng 1/2021, giảm 4,489 tỷ bảng Anh so với tháng trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục